Tài xế Grab (BN 3880) lây nhiễm cho 2 người ở Đà Nẵng

Tài xế Grab (BN 3880) lây nhiễm cho 2 người ở Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 18/05/2021 | 07:00
0

Tối 17/5, ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mới trong ngày.

Cụ thể, Đà Nẵng có 7 ca nhiễm Covid-19 ngày 17/5. Đây cũng là các bệnh nhân gắn số từ 4250 - 4256 được bộ Y tế công bố vào 19h cùng ngày.

TP.Đà Nẵng xác định, trong số 7 bệnh nhân mắc mới này đều là F1 của các ca cũ. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân là F1 của BN 3880, tức tài xế lái xe Grab. Tài xế này là H.L.C.L, nam, SN 1995, trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. 

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, 2 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến nam tài xế Grab này là BN 4253 và BN 4255.

Trường hợp BN 4253 tên H.B.N.N, nữ, SN 2012, trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Đây là 1 học sinh, hiện tại em đang bị đau họng.

BN 4253 sống cùng nhà với BN 3880 (gọi bằng dượng) tại đường Lê Hữu Trác. Trong quãng thời gian từ ngày 2 - 14/5, bệnh nhân chủ yếu ở nhà do được nghỉ học. Thi thoảng bệnh nhân có tiếp xúc với một số người khách đến chơi nhà.

Sự kiện - Tài xế Grab (BN 3880) lây nhiễm cho 2 người ở Đà Nẵng

Ngày 17/5, Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải như taxi, Grab... tuy nhiên nhiều tài xế vẫn vi phạm quy định

Ngày 15/5, bệnh nhân được chuyển cách ly tại trường tiểu học Ngô Gia Tự do trở thành F1 của dượng mình (BN 3880). Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng ngày 16/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp F1 thứ 2 nhiễm bệnh từ nam tài xế Grab là BN 4255. Đây là nữ, SN 1996, trú đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chị này ở nhà bán hàng online trên mạng.

Hàng ngày, chị sống cùng bạn trai là em trai của nam tài xế Grab (BN 3880). Do đó, chị cũng thường xuyên tiếp xúc với BN 3880 trong quãng thời gian từ 30/4 - 14/5.

Ngày 13/5, bệnh nhân đi chợ An Cư mua cá và mua rau, không nhớ tên người bán, sau đó về nhà nấu ăn đến tối, không tiếp xúc với ai. Sang ngày 14/5 thì được đưa đi cách ly do trở thành F1 của nam tài xế Grab.

Ngày 16/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có vào  ngày16/5 thể hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ở một diễn biến khác có liên quan đến ngành nghề tài xế Grab, từ ngày 17/5, TP.Đà Nẵng đã tạm dừng loại hình vận tải hàng khách này.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tất cả lái xe của các phương tiện như taxi, Grab, giao hàng ứng dụng ... đến cơ sở y tế nơi thường trú, lưu trú để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngoài 2 trường hợp là F1 nhiễm bệnh của nam tài xế Grab như đã nói ở trên, 5 ca bệnh khác trong ngày ở TP.Đà Nẵng có kết quả điều tra dịch tễ như sau: 

1Trường hợp bệnh nhân L.N.B.Q (BN 4250), nữ, SN 2013, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Đây là 1 học sinh, là F1 của bố L.Q.T (BN 4128)

Từ ngày 7 - 14/5, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai bên ngoài. Ngày 15/5, sau khi bố bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân cùng mẹ và em được đưa đến cách ly tại trường tiểu học Lý Công Uẩn.

Một ngày sau, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại trung tâm Y tế Hòa Vang. Hiện tại, người này không có triệu chứng gì.

Trường hợp bệnh nhân T.N.M.T (BN 4251), nữ, SN 1983, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Bệnh nhân này mẹ của BN 4250 ở trên. Bà cũng là F1 của BN 4128 (chồng). Hàng ngày, bệnh nhân ở nhà bán hàng.

Ngày 13/5, bệnh nhân đi mua đồ ăn sáng tại quán cháo xương đường Ngô Gia Tự (không rõ địa chỉ và tên quán). Sau đó thì ghé mua thịt quay ở quán gần đó (không nhớ địa chỉ). Ngày 14/5, bệnh nhân buôn bán ở nhà cùng 2 con, không đi đâu.

Ngày 15/5, bệnh nhân cùng chồng đến Trạm y tế phường Thanh Bình thực hiện khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Sau khi chồng bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thì bệnh nhân có đem cơm qua cho chồng ở bệnh viện Hải Châu 1 lần lúc 16h cùng ngày.

Đến 23h cùng ngày bệnh nhân cùng 2 con được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 16/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR thể hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân H.T.N (BN 4252), nữ, SN 1973, trú đường Thanh Tân, tổ 21, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Nữ giới này làm ở công ty TNHH thời trang Lọ Lem. Chị là F1 của bệnh nhân T.N.A (BN 4127)

Ngày 13/5, bệnh nhân đi làm, tại công ty bệnh nhân có tiếp xúc khoảng 30 người, đến trưa ăn cơm thì mỗi người một máy ngồi riêng ăn cơm giãn cách đến 16h30 thì về nhà không đi đâu. Tối đó, bệnh nhân qua nhà mẹ thắp hương tại K746 đường Trần Cao Vân.

Ngày 14/5, bệnh nhân đi tập thể dục một mình ở đường Nguyễn Tất Thành, sau đó về chợ ven đường Nguyễn Tất Thành mua thức ăn. Sáng đó, bệnh nhân lên công ty tiếp xúc với khoảng 30 người.

Ngày 15/5, bệnh nhân đi tập thể dục một mình ở đường Nguyễn Tất Thành, sau đó về chợ ven đường Nguyễn Tất Thành mua thức ăn. Sáng thì đi uống cà phê với 2 người bạn. Sau đó sang nhà bạn ở đường Thanh Tân chơi.

Tối đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại tiểu đoàn Công binh 29 trên đường Huỳnh Ngọc Huệ. Một ngày sau, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR thể hiện dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân Đ.A.V (BN 4254), nam, SN 1996, trú đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Bệnh nhân ở trọ cùng phòng trọ với 2 bệnh Covid-19 trước đó là N.T.A.M (BN 3128) và N.V.P (BN 3220). 

Ngày 6/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm trong ngày thể hiện âm tính với SARS-CoV-2.

Những ngày sau đó, bệnh nhân ở trong khu cách ly, tiếp xúc với bạn cùng phòng. Đến ngày 16/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lại lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân L.U.N (BN 4256), nữ, SN 2008, trú tổ 15, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Đây là F1 (con) của ông chủ quán cơm gà L.Q.D (BN 4132). Hàng ngày bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với bố mẹ, thi thoảng có sang nhà hàng xóm chơi.

Ngày 12/5, bệnh nhân có đi mua đồ ăn bánh mì quán cô Y. gần nhà. Ngày 13 - 15/5, bệnh nhân ở nhà học bài. Sáng 15/5, bố bệnh nhân đi lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người buôn bán thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân sau đó được cách ly, xét nghiệm và 2 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sang ngày 16/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi vấn nhiễm bệnh nên được xét nghiệm lần 3. Kêt quả lần này dương tính với SARS-CoV-2.

175 người bị lừa đến Đà Nẵng để sang Hàn Quốc bằng đường biển

Thứ 2, 17/05/2021 | 19:50
Biên phòng và công an đang phối hợp điều tra vụ 175 người bị lừa đến Đà Nẵng để sang Hàn Quốc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

Thứ 2, 17/05/2021 | 19:20
Ngày 17/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Lắk công bố lịch trình của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 6, 14/05/2021 | 21:59
Tại tiệc báo hỉ cho con gái ở Bắc Ninh, ông V.Đ.D đã tiếp xúc với khoảng 20 hộ gia đình, trong đó có bệnh nhân COVID-19 số 3052.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.