Tài xế lao xe thẳng vào CSGT để bỏ chạy đối diện hình phạt nào?

Tài xế lao xe thẳng vào CSGT để bỏ chạy đối diện hình phạt nào?

Thứ 4, 03/05/2017 | 10:39
0
Thấy hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Trung bật xi nhan rồi đi sát vào lề đường bên phải. Khi cán bộ công an tiến đến, Trung rồ ga lao thẳng...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trung (23 tuổi, ở xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 12h30 ngày 28/4, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2 (đoạn qua địa phận phố Thịnh, thị trấn Đoan Hùng).

Tại đây, tổ công tác phát hiện Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 19N-0179 di chuyển theo hướng từ Đoan Hùng về Tuyên Quang vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý.

Góc nhìn luật gia - Tài xế lao xe thẳng vào CSGT để bỏ chạy đối diện hình phạt nào?

 Nhiều đối tượng chống đối khiến lực lượng CSGT gặp thương tích

Thấy hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Trung bật xi nhan rồi đi sát vào lề đường bên phải. Khi Trung dừng xe, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà (cán bộ tổ công tác) đến kiểm tra.

Khi đồng chí Hà đến gần đầu xe, Trung bất ngờ nhấn ga lao thẳng vào cảnh sát. Hậu quả, cán bộ CSGT bị hất lên nắp capo rồi văng xuống đường. Sau đó, Trung điều khiển xe bỏ chạy hướng về Tuyên Quang.

Được gia đình vận động, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng khai nhận do sợ bị phạt nên đã bỏ chạy.

Về phần đồng chí Hà, sau khi thăm khám, các bác sỹ xác định anh bị tràn dịch khớp gối, đa chấn thương phần mềm ở tay, chân và có hiện tượng tức ngực do va đập vào đầu ô tô.

Theo luật gia Nguyễn Quốc Đạt, hành vi vi phạm pháp luật của Trung là không thể chấp nhận được. Trung vờ chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT sau đó nhấn ga bỏ chạy, không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà còn gây nguy hiểm cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ và những người cùng tham gia giao thông. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm. Rất may trong vụ việc, chiến sĩ công an không ảnh hưởng tới tính mạng.

Hành vi của Trung bị cơ quan công an khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ theo điều 257 BLHS. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.