Tài xế xe khách va chạm xe cứu hoả: “Tôi chỉ biết đạp nhẹ phanh để hạn chế va chạm...

Tài xế xe khách va chạm xe cứu hoả: “Tôi chỉ biết đạp nhẹ phanh để hạn chế va chạm..."

Thứ 5, 22/03/2018 | 09:22
0
Tài xế xe khách cho biết, thời điểm đó xảy ra chỉ trong vài giây nên không còn cách nào khác, chỉ biết đạp nhẹ phanh, đánh lái để hạn chế va chạm mạnh nhất có thể.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội (BKS 29A-023.07) với xe ô tô khách (BKS 29B-078.43) khiến 4 cán bộ chiến sĩ và 2 người khác bị thương (1 chiến sĩ đã hy sinh vào sớm 19/3) đã qua được 3 ngày, nhưng nỗi đau để lại trong lòng các nạn nhân vẫn khó thể nào quên được.

Liên quan tới vụ tai nạn, ông Đỗ Hồng Hải (chủ chiếc xe khách) cho biết, khi nhận tin chiếc xe gặp nạn, nhà xe đã làm việc với lực lượng chức năng tới xử lý hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Tài xế xe khách va chạm xe cứu hoả: “Tôi chỉ biết đạp nhẹ phanh để hạn chế va chạm...'

Hiện trường vụ tai nạn.

Đồng thời, nhà xe đã cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu về chiếc xe để các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, nhà xe đã hỗ trợ các nạn nhân phí điều trị, gia đình các nạn nhân cũng không đòi hỏi về việc đền bù.

Khi nhắc tới tài xế lái chiếc xe va chạm với xe cứu hoả, ông Hải cho hay: “Tài xế lái chiếc xe khách đó là Mạnh một tài xế có thâm niên hơn 10 năm cho công ty của chúng tôi và cũng là người được tin tưởng khi giao phương tiện cho anh ấy”.

“Tài xế Mạnh là người rất chu đáo, nhiệt tình và cẩn thận, ở công ty anh ấy luôn chấp hành các nội quy, đi trên đường chưa từng xảy ra các vụ tai nạn, ít khi bị lực lượng chức năng xử phạt”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải chia sẻ: “Tài xế Mạnh có kể lại cho chúng tôi về thời khắc đó là do xe cứu hỏa sang đường quá bất ngờ nên không kịp xử lý tình huống. Nếu phanh gấp sợ xe lật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì trên xe có 40 hành khách”.

Tài xế xe khách va chạm xe cứu hoả: “Tôi chỉ biết đạp nhẹ phanh để hạn chế va chạm...' (Hình 2).

Sức khoẻ của tài xế Mạnh đã dần ổn định. (Ảnh: CTV)

Nói về hướng xử lý vụ việc, ông Hải cho rằng: “Mọi việc vẫn đang chờ các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ khi nào có kết luận thì mới biết được ai sai, ai đúng, nhưng trong trường hợp này thì tôi mong cơ quan chức năng xử lý công bằng”.

Ông Hải cho biết thêm, dù bị thương nặng ở bàn chân trái, khi về nhà tài xế Mạnh vẫn tự di chuyển sinh hoạt trong nhà bằng đôi nạng mà không cần ai phụ giúp. Hoàn cảnh gia đình tài xế thuộc diện khó khăn, Mạnh là lao động chính, lương lái xe hàng tháng vừa đủ phụ giúp cho vợ nuôi 3 đứa con nhỏ.

Cũng chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, tài xế Đỗ Hùng Mạnh (38 tuổi, người lái chiếc xe khách Hải Hà va chạm với xe cứu hoả) cho biết: “Chiếc xe cứu hoả lao từ đường nhánh ra giữa cao tốc rất nhanh, tôi nhìn thấy vài giây là xe cứu hoả đã đến gần xe tôi đang lái vài mét”.

Vẫn chưa thể quên được giây phút sinh tử, anh Mạnh kể lại: “Thời điểm đó xảy ra chỉ trong vài giây nên tôi không còn cách nào khác, chỉ biết đạp nhẹ phanh, đánh lái sang phải để hạn chế va chạm mạnh nhất có thể. Nếu phanh gấp, có thể xe lật, hành khách sẽ gặp nguy hiểm hơn”.

“Sau đó, tôi bị mắc kẹt trong buồng lái và có quay sang hỏi hành khách: "Có ai bị làm sao không...?", anh Mạnh kể.

Thế Anh

Thông tin mới nhất về vụ xe cứu hỏa va chạm xe khách trên cao tốc khiến 1 chiến sĩ hy sinh

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:18
Công an huyện Thường Tín, TP.Hà Nội đã xác định được tốc độ của chiếc xe khách BKS 29B-078.43 va chạm với xe cứu hỏa vào chiều ngày 18/3. Các phương tiện trong vụ tai nạn đã được chuyển về kho bãi của huyện.

Hai ô tô va chạm, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ lại ùn tắc

Thứ 3, 20/03/2018 | 16:08
Trưa nay (20/3), cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông do hai chiếc xe ô tô đi cùng chiều lưu thông theo hướng TP.Hà Nội – Phủ Lý va vào nhau. Vụ tai nạn khiến cho tuyến đường này bị ùn tắc.

Xe cứu hỏa có nhiệm vụ cứu hộ tai nạn giao thông?

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:14
Xe cứu hỏa bị tai nạn trong vụ va chạm với xe khách chiều 18/3 khiến nhiều người thương vong trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ được xác định đang đi làm nhiệm vụ. Vậy, cứu hộ người bị tai nạn giao thông có thuộc phạm vi, nhiệm vụ của lực lượng này?
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.