Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng và hiệu phó đại học Ngân hàng TP.HCM liên quan vụ TS.Bùi Quang Tín

Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng và hiệu phó đại học Ngân hàng TP.HCM liên quan vụ TS.Bùi Quang Tín

Thứ 5, 09/04/2020 | 09:11
0
Hiệu trưởng, hiệu phó và 5 bán bộ Đại học Ngân hàng TP.HCM bị tạm đình chỉ công tác để xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống dịch Covid-19.

Tuổi trẻ đưa tin, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng nhà nước vừa ký một loạt quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức để tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống dịch Covid-19 đối với hai lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, gồm: ông Bùi Hữu Toàn - Hiệu trưởng nhà trường; ông Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng.

Thời hạn đình chỉ 15 ngày kể từ ngày hôm nay (8/4).

Giáo dục - Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng và hiệu phó đại học Ngân hàng TP.HCM liên quan vụ TS.Bùi Quang Tín

Hiệu trưởng và hiệu phó Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa bị tạm đình chỉ công tác.

Đồng thời, ông Đoàn Thanh Hà - Phó hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức quản lý đối với các cá nhân, gồm:

  1. Ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
  2. Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu
  3. Ông Lê Trung Nhân - Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
  4. Ông Ông Văn Năm - Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
  5. Ông Phùng Văn Ứng - Phó trưởng khoa khoa Lý luận chính trị

Tất cả những người này cũng bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ ngày 8/4, để xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống dịch Covid-19.

Những cán bộ này có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ đang thực hiện cho lãnh đạo các đơn vị mình đang công tác trong thời gian tạm đình chỉ, đồng thời được hưởng 50% lương và các khoản phụ cấp (nếu có), theo quy định.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, tối 6/4, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong vụ TS Bùi Quang Tín tử vong.

Theo đó, trưa 5/4, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế mời 7 cán bộ của trường (gồm ông Toàn, ông Trung và 5 giảng viên khác) đến căn hộ ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè ăn trưa. Họ uống hết 3 chai rượu mạnh và 12 lon bia.

Thông tin trên Tiền Phong, 17h20, TS Bùi Quang Tín (khoa Quản trị kinh doanh) bị phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư. Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường.

Đến 20h ngày 5/4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Thi thể ông Tín được đưa đến Bệnh viện huyện Nhà Bè phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Cùng ngày, vợ ông Tín là bà N.T.B có đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ cái chết của chồng mình.

Liên quan đến vụ việc, chiều 7/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ TS Bùi Trung Tín tử vong lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VnExpress, Đại học Ngân hàng TP.HCM tiền thân là trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở II, thành lập tháng 12/1976 tại TP.HCM. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngoài hai người bị đình chỉ, Ban giám hiệu đại học này còn PGS Đoàn Thanh Hà.

Tháng 10/2019, ông Bùi Hữu Toàn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường này sau hơn một năm nắm quyền Hiệu trưởng. Trước đó, trường bị khuyết Hiệu trưởng hơn một năm, sau khi người tiền nhiệm của ông Toàn - PGS Lý Hoàng Ánh bị Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo.

Lê Lan (Tổng hợp)

Trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín nghi rơi lầu tử vong

Thứ 2, 06/04/2020 | 20:16
Liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong, công an đã tiến hành trích xuất camera, ghi lời các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Thông tin mới nhất vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín nghi rơi lầu tử vong

Thứ 2, 06/04/2020 | 18:51
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nghi rơi lầu tử vong tại một chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Điều tra nguyên nhân cái chết của chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín, nghi ngã từ tầng 14

Thứ 2, 06/04/2020 | 10:20
Chiều 5/4, ông Tín có đi với một số người bạn, sau đó về nhà một người bạn sống tại chung cư ở huyện Nhà Bè để bàn công việc. Khoảng 19h, nhiều người ở khu chung cư phát hiện ông Tín rơi xuống đất và tử vong.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.