Tạm dừng thi công một phần dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận

Tạm dừng thi công một phần dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 22/05/2020 | 16:29
0
Nhằm đảm bảo an toàn, tỉnh Cà Mau đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công đối với trụ số 4 và 5 dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận; đồng thời nghiên cứu, tìm giải pháp điều chỉnh mở rộng khoảng cách giữa hai trụ tuabin này.

Cà Mau dừng thi công trụ điện gió số 4 và 5 được ngư dân cho là “cản trở lưu thông”

Clip: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khảo sát thực tế về phản ánh của ngư dân liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận.

Ngày 22/5, văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thông báo, truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tại buổi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân khu vực cửa biển xã Tân Thuận và thị trấn Gành Hào về dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận.

Trước đó, ngày 16/5, ông Lê Văn Sử tổ chức chuyến khảo sát thực tế, chỉ đạo các đơn vị chức năng đo độ sâu thực tế luồng lạch theo thiết kế dự án, luồng lạch theo truyền thống đi lại của người dân và độ sâu đáy biển khu vực cửa biển và khu vực thực hiện dự án.

Qua kết quả khảo sát của các đơn vị tư vấn và kiểm tra, làm việc, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu xác định, khu vực biển giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận nằm hoàn toàn trong vùng biển tỉnh Cà Mau, không chồng lấn ranh giới biển giữa tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Tin nhanh - Tạm dừng thi công một phần dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận

Dự án điện gió Tân Thuận chỉ mới tiến hành đóng được 6 trụ tua bin.

Bên cạnh đó, kết quả đo độ sâu các khu vực khảo sát cho thấy, luồng lạch cửa biển Gành Hào có phạm vi tính từ cửa sông hướng ra biển, luồng lạch thể hiện rõ trong phạm vi khoảng 600m; ngoài phạm vi 600m là khu vực biển có độ sâu gần giống nhau (không còn luồng lạch).

Vị trí ranh giới dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận cách cửa biển Gành Hào hơn 2.000m (nghĩa là ngoài phạm vi 600m tính từ cửa biển, kéo dài đến phần diện tích của dự án không còn luồng lạch cụ thể; kể cả phạm vi luồng lạch truyền thống đi lại của người dân, cũng như luồng lạch theo quy hoạch của bộ Giao thông Vận tải và độ sâu ở 2 luồng này không khác nhau).

Thông báo cũng nêu rõ, khoảng cách giữa trụ tuabin số 4 và số 5, cũng như giữa các trụ còn lại của dự án có khoảng cách 425m, sau khi trừ phạm vi đảm bảo an toàn trụ tuabin, khoảng cách còn lại vẫn đáp ứng chiều rộng luồng và hành lang an toàn kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia (đối với Sông cấp II) theo quy định của bộ Giao thông Vận tải.

Tin nhanh - Tạm dừng thi công một phần dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận (Hình 2).

Đo độ sâu xác định luồng lạch.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của ngư dân xã Tân Thuận và thị trấn Gành Hào, các thành viên dự họp thống nhất đề nghị và chủ đầu tư dự án đồng ý nghiên cứu, tìm giải pháp điều chỉnh mở rộng khoảng cách giữa trụ tuabin số 4 và 5; đồng thời, bố trí các phao tiêu, đèn báo hiệu và hệ thống chống va đập tại các trụ, nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời có tín hiệu dẫn luồng cho tàu thuyền của ngư dân ra vào khu vực dự án.

Trong thời gian chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, đề nghị chủ đầu tư dừng thi công đối với trụ số 4 và 5. Việc nghiên cứu, giãn khoảng cách giữa các trụ tuabin gió số 4, số 5 và làm việc với cơ quan chức năng của bộ Giao thông Vận tải để rà soát, xử lý vấn đề chồng lấn luồng lạch hoặc hành lang an toàn luồng lạch của các trụ tua bin số 6, 7 và 8 (giai đoạn 2), yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả đến UBND tỉnh Cà Mau trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, theo ông Đặng Văn Hòa, ngụ thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, ngươi dân địa phương rất ủng hộ việc phát triển kinh tế biển thông qua các công trình điện gió. Tuy nhiên, việc xây dựng các trụ điện phải tạo sự thông thoáng, nhất là tạo khoảng cách giữa các hàng trụ tuabin ngay luồng lạch phải đủ an toàn để không gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền hành nghề khai thác như bao đời nay… 

Được biết, dự án điện gió Tân Thuận được khởi công xây dụng từ ngày 27/12/2019. Theo tiến độ của dự án thì nhà máy điện gió Tân Thuận sẽ phát điện trong quý 3/2021.

Bình Thuận: Cháy tuabin trên trụ điện gió ở nhà máy Phong điện Bình Thạnh

Chủ nhật, 05/01/2020 | 11:11
Một tuabin trên trụ điện gió của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy dữ dội gây hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tham gia dập cháy, tuy nhiên do trụ điện gió nằm trên cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Tập đoàn KOSY ký kết thỏa thuận đầu tư Nhà máy điện gió 400MW với UBND tỉnh Bạc Liêu

Thứ 2, 03/06/2019 | 12:17
Sáng ngày 1/6/2019, trong khuôn khổ diễn đàn mở “Đầu tư cho thương hiệu biển Việt Nam”, Tập đoàn KOSY đã ký kết thỏa thuận đầu tư với UBND tỉnh Bạc Liêu, đầu tư phát triển nhà máy điện gió KOSY Bạc Liêu có tổng công suất 400MW tại địa bàn xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Cận cảnh lắp đặt tua bin gió 1.300 tấn tại nhà máy điện trên biển của Đức

Thứ 4, 16/01/2019 | 19:15
Nhà máy điện gió Veja Mate của Đức nằm trên Biển Bắc gồm 67 tua bin gió cực lớn, việc lắp đặt những tua bin này đòi hỏi kỹ thuật rất cao.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.