Tạm giữ hàng trăm phương tiện

Tạm giữ hàng trăm phương tiện "đi bão" sau chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam

Chủ nhật, 08/12/2019 | 12:08
0
Sau trận thắng 4-0 của ĐT U22 Việt Nam trước U22 Campuchia, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai ngăn chặn, bắt hơn 200 người và xe đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Video người hâm mộ "đi bão" ăn mừng sau chiến thắng của U22 Việt Nam

Hàng ngàn CĐV ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Sáng 8/12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương lập hồ sơ xử lý đối với hàng trăm đối tượng có hành vi quá khích như: Lạng lách, đánh võng, nẹt pô xe khi tham gia “đi bão”. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đốt pháo, theo Lao động.

Tin nhanh - Tạm giữ hàng trăm phương tiện 'đi bão' sau chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam

CSGT xử lý rất nhiều phương tiện vi phạm.

Trước đó, đêm 7/12, sau khi U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Campuchia với tỉ số 4-0 ở trận bán kết SEA Games, nhiều người dân TP Biên Hòa đã xuống đường "đi bão" ăn mừng.

Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường lớn như Nguyễn Ái Quốc, Võ Thị Sáu, Đồng Khởi… gây mất an ninh trật tự.

Tin nhanh - Tạm giữ hàng trăm phương tiện 'đi bão' sau chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam (Hình 2).

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai ngăn chặn, bắt hơn 200 người và xe đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý. Đến khoảng 23h đêm, tình hình giao thông mới ổn định, thông suốt trở lại.

Cũng trong đợt này, Công an TP Biên Hòa đã bắt và xử lý ít nhất 6 người đốt pháo nổ "ăn mừng" chiến công của U22 Việt Nam.

Tin nhanh - Tạm giữ hàng trăm phương tiện 'đi bão' sau chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam (Hình 3).

Người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam.

Thượng tá Phạm Hoàng Tiến - Phó trưởng phụ trách Công an TP Biên Hòa - đề nghị người dân khi tham gia ăn mừng cổ vũ cho đội tuyển bóng đá cần phải có văn hóa, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, không tụ tập lạng lách, đánh võng làm mất an ninh trật tự.

Hành vi đốt pháo nổ sẽ bị xử lý nghiêm.

Lê Lan (Tổng hợp)

Cản phá thành công penalty nhưng thủ môn Văn Toản chỉ nhìn về một người

Chủ nhật, 08/12/2019 | 10:55
Sau pha cản phá xuất sắc, Văn Toản tỏ rõ sự vui mừng, phấn khích, anh liên tục nhìn về hướng HLV Park Hang Seo như một sự tri ân cho lòng tin của ông thầy người Hàn Quốc.

Báo chí quốc tế rầm rộ đưa tin U22 Việt Nam đả bại U22 Campuchia, thẳng tiến vào trận chung kết

Chủ nhật, 08/12/2019 | 08:15
Ngay sau khi U22 Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục 4-0 trước U22 Campuchia, báo chí Indonesia, báo chí Hàn Quốc và Thái Lan đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Chọn Tiến Dũng hay thương Văn Toản?

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:30
Ngày hôm nay, giấc mộng vàng đã ở rất gần với chúng ta nhưng vị trí thủ môn vẫn khiến người hâm mộ lo sốt vó. Nếu không muốn “tự bắn vào chân mình”, chúng ta vẫn cần thận trọng trong việc chọn người trấn giữ khung thành.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc hoàn thiện đề án "siêu cảng" Cần Giờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:10
Nếu được xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.