Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ con nợ theo chỉ đạo của “đại ca”

Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ con nợ theo chỉ đạo của “đại ca”

Thứ 2, 06/11/2017 | 11:36
0
Sau một thời gian không đòi được nợ, Phượng đã chỉ đạo đàn em bắt giữ con nợ, đánh đập để ép người nhà phải trả tiền nếu không sẽ không cho người về.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Phượng (SN 1974, trú tại xã Lệ Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Hữu Lý, Nguyễn Văn Chỉnh (cùng trú tại xã Lệ Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Đặng Đình Kiên (SN 1991, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) để làm rõ hành vi bắt giữ người nhằm đòi nợ.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quang Cảnh về việc anh trai mình là anh Nguyễn Đức T. bị một nhóm đối tượng đưa đi khỏi phòng trọ.

Một lúc sau, anh Cảnh nhận được điện thoại từ một số máy lạ yêu cầu mang 27 triệu đồng đến một cửa hàng cầm đồ tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thì mới thả anh trai về.

Theo trình báo của anh Cảnh, do quen biết với Nguyễn Văn Phượng là chủ một cửa hàng cầm đồ chuyên hỗ trợ cho vay tài chính nên đã giới thiệu cho anh T. vay tiền.

Vào tháng 7/2016, anh T. đến thế chấp bằng tốt nghiệp đại học tại cửa hàng của Phượng lấy số tiền 7 triệu đồng và có đến trả lãi. Sau đó, anh T. tiếp tục vay thêm 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau lần này, không lần nào anh T. đến trả lãi hoặc gốc cho Phượng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm cùng với một số đơn vị khác đã xác minh sự việc, xác định nhóm đối tượng đưa anh T. di chuyển về hướng quận Hà Đông đã tổ chức truy đuổi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện nhóm người này đang ở nhà anh Nguyễn Văn P., tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Khi lực lượng công an ập vào, phát hiện anh T. đang bị Nguyễn Hữu Lý, Nguyễn Văn Chỉnh là người nhà của Phượng, Đặng Đình Kiên trông giữ.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ con nợ theo chỉ đạo của “đại ca”

Ảnh minh họa. 

Sau khi bị triệu tập lên trụ sở công an, đối tượng Đặng Đình Kiên khai nhận, Kiên là nhân viên của Nguyễn Văn Phượng.

Khoảng 22h ngày 1/11, Phượng gọi điện thoại cho Kiên bảo sáng 2/11 đi cùng anh ta tìm anh T.. Đến 5h sáng 2/11, Phượng cùng Kiên và Nguyễn Hữu Lý đi xe ô tô đón thêm Nguyễn Văn Chỉnh cùng đến đường Phùng Khoang, phường Trung Văn để đòi tiền anh T.. Khi tìm được con nợ, Phượng yêu cầu anh T. lên xe.

Sau đó, tất cả đi về cửa hàng cầm đồ của Phượng ở phường Phú Lãm. Tại đây, Phượng nói với anh T. về số tiền 11 triệu đồng mà anh T. vay từ tháng 7/2016, đến bây giờ cả gốc và lãi là 27 triệu đồng.

Do chưa trả được tiền, anh T. xin khất đến cuối năm, nhưng Phượng không đồng ý và tát anh T. 2 cái, yêu cầu trả hết hoặc bảo người nhà mang tiền đến trả.

Kiên đưa điện thoại di động cho anh T. yêu cầu gọi điện cho anh Cảnh thu xếp mang tiền đến trả nợ. Sau đó, Lý cũng gọi điện thoại cho anh Cảnh thúc giục trả tiền thì mới thả người.

Đối tượng Phượng sau đó cũng đã thừa nhận là người giữ vai trò chủ mưu trong vụ bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản. Phượng khai, do bức xúc vì anh T. nợ tiền quá lâu không trả, nên khi biết nơi anh T. đang lẩn trốn đã cùng “đàn em” tiến hành bắt giữ nạn nhân để đòi nợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

 

Lạng Sơn: Bắt người mẹ mang con 2 tuổi bán sang Trung Quốc

Thứ 7, 04/11/2017 | 07:14
Sau khi đứa con trai được 2 tuổi Thủy đã cấu kết với 3 đối tượng khác rồi bán con trai sang Trung Quốc bán lấy 60 nghìn nhân dân tệ (tương đương 220 triệu đồng).

Bắt đối tượng “nổ” quen biết với các sếp lớn lừa 2 tỷ chạy việc

Thứ 5, 02/11/2017 | 10:20
Ngày 2/11, theo Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Quang Trung (SN 1965), trú quận Hải Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đôi vợ chồng nghèo và nỗ lực tìm sự sống cho đứa con mắc bệnh tim

Thứ 2, 30/10/2017 | 22:00
Khi Tú vừa tròn 3 tuổi, vợ chồng anh Đính phát hiện con mắc bệnh tim nặng. Để khỏi bệnh, Tú phải phẫu thuật nhưng hoàn cảnh không cho phép khiến em sống thoi thóp trong đau đớn.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.