Tâm trạng Bắc Kinh khi Ấn Độ chuẩn bị bắn tên lửa Agni-V

Tâm trạng Bắc Kinh khi Ấn Độ chuẩn bị bắn tên lửa Agni-V

Thứ 2, 26/08/2013 | 15:28
0
Nhằm nhanh chóng sản xuất và đưa tên lửa Agni-V vào các lực lượng, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang lên kế hoạch cho đợt thử nghiệm tên lửa lần thứ 2 vào tháng tới.

Lần thử nghiệm đầu tiên của Agni-V - tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Ấn Độ, đã được thực hiện vào tháng 4/2012 và chính thức đưa quốc gia này gia nhập vào nhóm 6 nước lớn sở hữu các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Vương quốc Anh.

Tiến sĩ VG Sekaran, Giám đốc chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) Các hệ thống tên lửa và chiến lược của DRDO, cho biết cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành vào tháng 9, dù hiện nay vẫn chưa xác định được chính xác ngày diễn ra.

"Thử nghiệm này sẽ lặp lại thử nghiệm trước đó nhằm ổn định hoạt động của các hệ thống phụ", ông nói thêm, DRDO đang tiến hành bắt đầu giai đoạn sản xuất và bàn giao tên lửa Agni-V cho quân đội Ấn Độ vào năm 2015.

Tiến sĩ Sekaran tiết lộ thêm rằng, thử nghiệm sắp tới là một phần trong chương trình thử nghiệm và phát triển Agni-V (thường từ 2-3 lần thử, nếu thành công) và các thử nghiệm sử dụng sẽ bắt đầu sau đó.

Tiêu điểm - Tâm trạng Bắc Kinh khi Ấn Độ chuẩn bị bắn tên lửa Agni-VTên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V

Trong khi đó, DRDO đang ra sức để bắt đầu quá trình tích hợp ống phóng cho Agni V vào cuối năm nay. Các bài kiểm tra chất lượng đồng thời sẽ được tiến hành. Ống phóng của tên lửa có thể sẽ có độ linh hoạt cao hơn khi bắn nhanh từ bất kỳ vị trí nào.

DRDO đã phát triển tên lửa đạn đạo Agni-V đối đất tầm xa 50 tấn, có khả năng mang theo 2 đầu đạn hạt nhân nặng hơn 1 tấn, có tầm bắn 5.000km, theo lời các quan chức của DRDO, họ xác nhận quá trình chuẩn bị đang diễn ra tại đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha cho cuộc phóng tên lửa vào tháng 9.

Tầm bắn của loại tên lửa này sẽ bao gồm toàn bộ khu vực Châu Á cũng như một phần các lục địa khác. Đặc biệt hơn, Agni-V sẽ được tích hợp nhiều đầu đạn phân tách độc lập để tên lửa có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V được Ấn Độ phát triển với mục đích chủ yếu là tăng cường khả năng răn đe hạt nhân đối với Trung Quốc. Sức mạnh của Agni-V đủ để làm Bắc Kinh phải "chột dạ" trước bất kỳ ý đồ gây chiến nào trước New Delhi

Theo Đất Việt

Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:45
Ấn Độ đang cân nhắc việc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa K-4 từ tàu ngầm hạt nhân, báo Standard chủ nhật đưa tin ngày 11/8.

Trung Quốc và Nga vào tầm bắn của tên lửa đạn đạo Nhật Bản

Chủ nhật, 14/07/2013 | 15:43
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo họ có thể bắt tay vào phát triển các tên lửa đường đạn có tầm bắn 400-500 km.Vũ khí mới, như tuyên bố của giới quân sự Nhật trước đó, dự định sử dụng để chống Trung Quốc bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mỹ không thể ngăn cản tên lửa đạn đạo mới của Nga

Thứ 6, 07/06/2013 | 17:21
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ không thể ngăn cản việc tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga bắn trúng mục tiêu, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định.

Triều Tiên công khai tuyên bố đang phát triển tên lửa đạn đạo

Thứ 2, 27/05/2013 | 10:21
"Chúng tôi không che giấu thực tế là chúng tôi đang phát triển tên lửa (đạn đạo) để đảm bảo chiến thắng quyết định trong cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Mỹ" - Rodong Sinmun thừa nhận.

Trung Quốc có 70 tên lửa đạn đạo liên lục địa

Thứ 2, 22/04/2013 | 13:26
Một tờ báo của Nga đã tiết lộ về các tên lửa đạn đạo Đông Phong và tên lửa hành trình Trường Kiếm sau khi 2 hệ thống vũ khi này được đề cập trong sách trắng quốc phòng của chính phủ Trung Quốc công bố hôm 15/4.

Nga sẽ có tên lửa đạn đạo thế hệ thứ năm

Thứ 7, 20/04/2013 | 12:08
Phiên bản đầu tiên của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5, Yars-M sẽ chính thức được biên chế cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào cuối năm nay.

Bắc Triều Tiên lắp 2 quả tên lửa đạn đạo lên bệ phóng di động

Thứ 6, 05/04/2013 | 15:19
Bắc Triều Tiên đã lắp 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung lên bệ phóng di động và ngụy trang tại một điểm chưa xác định ở gần bờ biển phía Đông bán đảo.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.