Tâm trạng của học sinh và phụ huynh ở Quảng Bình sau khi thi lại môn Văn

Tâm trạng của học sinh và phụ huynh ở Quảng Bình sau khi thi lại môn Văn

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 05/06/2019 | 20:24
0
Sau sự cố trùng đề thi vừa xảy ra, chiều 5/6, tất cả các học sinh thi vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Bình bước vào buổi thi lại môn văn.

Video: Điểm thi trường Chuyên Võ Nguyên Giáp

14h30 ngày 5/6, 6.400 thí sinh tại tỉnh Quảng Bình bước vào buổi thi lại môn văn. Được biết, toàn tỉnh Quảng Bình tổ chức 15 điểm thi vào lớp 10 năm học 2019-2020; trong đó số học sinh thi vào trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là 636 thí sinh, các trường THPT không chuyên là 5.769 thí sinh. 

Trước giờ bước vào phòng thi, khá nhiều thí sinh tỏ ra căng thẳng, lo lắng. Tại điểm thi trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, TP.Đồng Hới, thí sinh Đặng Đức L., đến từ trường THCS Đức Ninh, TP.Đồng Hới cho biết: “Bài thi trước em làm không được tốt, bây giờ bước vào thi lại, bản thân em cảm thấy rất hồi hộp lo lắng, vì không biết đề thi như thế nào, liệu có khó quá hay không. Nhưng dù như thế nào, em cũng sẽ cố gắng hết sức”.

Trong khi đó, em Trần Nguyễn T., trường THCS số 1 Đồng Sơn cho hay, em cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải thi lại, còn không thấy lo lắng gì”.

Giáo dục - Tâm trạng của học sinh và phụ huynh ở Quảng Bình sau khi thi lại môn Văn

Các phụ huynh lo lắng chờ thí sinh.

Một phụ huynh trú tại xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, đưa con đi thi tại điểm trường Võ Nguyên Giáp cho biết: “Con tôi thi vào chuyên Sinh, lúc nghe thông báo phải thi lại môn Văn tôi rất lo nhưng cháu lại bảo bình thường.

Hai mẹ con vào đây thuê nhà nghỉ mỗi ngày hết 200.000 tiền ở và 100.000 tiền ăn. Cũng may bà chủ chỗ nghỉ cho mượn xe đạp điện nên hai mẹ con không phải mất chi phí đi lại nhiều. Chờ con thi xong môn văn, hai mẹ con ra bắt xe rồi về luôn”.

Một phụ huynh khác đến từ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết: “Hai mẹ con đi xe máy vào ở nhờ nhà người quen mấy hôm nay rồi. Con tôi thi vào chuyên Anh, đối với học sinh thì hầu hết các em đều mang tâm lý hoang mang, lo lắng, riêng con tôi thấy bình thường. Bản thân tôi cũng không đặt nặng vấn đề thi lại,vì tôi nghĩ một kỳ thi nghiêm túc, ai giỏi sẽ được chọn”.

Ngoài ra, vị phụ huynh này cũng cho biết, việc tổ chức thi môn văn như vừa qua đã thể hiện sự tắc trách: “Về khâu tổ chức thì tôi thấy có phần tắc trách, nếu trùng 1 câu thì có thể chấp nhận được. Nhưng đề trùng nhiều, thì chắc chắn, những em từng làm rồi sẽ lợi thế hơn, vì được giáo viên sửa đề, các em sẽ nhớ hết các ý trong bài để làm”, phụ huynh này nói.

Sau khi kết thúc 2/3 thời gian, các thí sinh hoàn thành xong bài thi sớm đã được rời khỏi trường thi. Em Trương Lâm Thông, trường THCS Đồng Mỹ, là thí sinh thứ hai bước ra từ điểm thi cho biết: “Em làm được hết tất cả các câu hỏi. Theo cảm nhận của em, đề thi này dễ hơn lần trước nhưng không biết điểm cao hay không”.

Giáo dục - Tâm trạng của học sinh và phụ huynh ở Quảng Bình sau khi thi lại môn Văn (Hình 2).

Em Trương Lâm Thông là thí sinh thứ hai bước ra từ điểm thi tại trường Chuyên Võ Nguyên Giáp.

“Em thấy khó hơn đề trước vì như phần đọc hiểu em thấy khó rất nhiều hơn, còn có từ một câu mà phải giải thích ra nữa. Về bản thân em thì em làm được, nhưng còn các bạn khác thì em không rõ lắm”, một học sinh đến từ trường THCS Bắc Lý chia sẻ.

Còn em Nguyễn Quang Thắng, trường THCS Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy vui vẻ cho biết, bản thân “trúng tủ” nên thấy đề khá dễ và hoàn thành hết bài thi.

Trong khi đó, em Nguyễn Hoàng Phúc, trường THCS Nam Lý cho biết, em thấy lần thi trước, hơn 20 bạn trong phòng thi nhưng chỉ có vài bạn làm qua tờ giấy thứ 2, lần này thấy hầu hết các bạn đều viết qua tờ giấy thi khác. Bản thân em thấy đề này thoải mái hơn và làm cũng tốt hơn.

Giáo dục - Tâm trạng của học sinh và phụ huynh ở Quảng Bình sau khi thi lại môn Văn (Hình 3).

Học sinh hỏi han nhau sau khi hoàn thành môn văn chiều nay.

Theo báo cáo nhanh công tác tổ chức thi lại môn văn của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, thì buổi thi lại môn Ngữ văn đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Như đã thông tin, sáng 3/6, hơn 6.400 thí sinh của tỉnh Quảng Bình tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp bước vào buổi thi đầu tiên với môn Văn. Sau khi kết thúc buổi thi, nhiều người cho rằng đề thi văn lớp 10 giống với đề kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới.

Hai đề thi giống nhau từ cấu trúc đến nội dung. Đề thi văn lớp 10 do sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình ra đề, còn đề văn lớp 9 do phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới ra đề đều có 2 phần chính là "ĐỌC HIỂU và LÀM VĂN".

Việc này đã làm mất đi tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Đặc biệt là gây thiệt thòi cho học sinh các huyện so với học sinh các trường tại TP.Đồng Hới khi thi tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Điều này còn gây bức xúc cho các bậc phụ huynh và ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh ngay trong kỳ thi; bởi những học sinh ở TP.Đồng Hới vừa thi xong học kỳ nay thi lại đề trùng hợp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều các em khác ở các huyện, thị xã trong tỉnh khi cùng tham dự kỳ thi.

Cũng trong môn thi Ngữ văn, tại điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã xảy ra sự việc giám thị coi thi ký nhầm vào ô của cán bộ chấm thi. Khi thời gian làm bài trôi qua hơn một nửa thì 2 giám thị coi thi của phòng thi số 25 mới phát hiện ký nhầm, sự tắc trách này khiến 24 thí sinh phải làm lại bài thi từ đầu.

Khi phát hiện sự việc, Giám đốc sở GD&ĐT - Chủ tịch Hội đồng thi đã đình chỉ làm nhiệm vụ coi thi đối với các giám thị này.

Xem xét tất cả các ý kiến, Sở đã tổ chức họp bàn và quyết định sẽ tổ chức thi lại môn Ngữ văn vào lớp 10, thời gian thi là 14h30 ngày hôm nay (5/6).

 

Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Bình xin lỗi vụ đề thi có dấu hiệu bất thường

Thứ 4, 05/06/2019 | 09:25
Liên quan đến việc trùng đề thi vừa xảy ra, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã gửi lời xin lỗi công khai đến học sinh và phụ huynh.

Công an vào cuộc điều tra vụ đề thi môn Ngữ văn bất thường tại Quảng Bình

Thứ 3, 04/06/2019 | 21:05
Liên quan đến việc đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 gần như trùng khớp với đề thi học kỳ 2 của TP.Đồng Hới, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra các nghi vấn về dấu hiệu bất thường.

Nguyên nhân khiến 24 học sinh phải làm lại bài thi Ngữ Văn khi thời gian qua một nửa

Thứ 3, 04/06/2019 | 09:19
Làm bài thi môn Ngữ Văn được gần một nửa thời gian, 24 em học sinh trong phòng bất ngờ nhận được thông báo phải làm lại bài trên tờ giấy thi mới.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.