Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Người cũ trở về

Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Người cũ trở về

Thứ 7, 07/10/2017 | 12:24
0
Ông Nghĩa từng có 2 năm làm Phó Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng và khi được bổ nhiệm tân Bí thư, nhiều người cho rằng, chẳng khác nào, ông là người cũ trở về.
Xã hội - Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Người cũ trở về

Ông Trương Quang Nghĩa phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm.

Sáng 7/10, ông Trương Quang Nghĩa chính thức trở thành tân Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng, thay thế ông Nguyễn Xuân Anh. Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, ông Trương Quang Nghĩa mong được ban Chấp hành Trung ương ủng hộ để Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm nay.

Ông Nghĩa cho biết, trước mắt sẽ ổn định tổ chức, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, để tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị mà Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Theo ông, trước mắt, thành phố có nhiệm vụ quan trọng là Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 tới. Ông đề nghị toàn thể ban Thường vụ, các vị lãnh đạo của Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị tập trung mọi công tác chuẩn bị.

Ông Trương Quang Nghĩa năm nay 59 tuổi, quê ở xã Cẩm Kim, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, có học vị thạc sĩ kinh doanh. Ông Nghĩa là gương mặt quen thuộc đối với Đà Nẵng, từng có 2 năm làm Phó Bí thư Thành ủy từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2010.

Ông có xuất thân từ quân đội, từng trải qua công tác nhiều vị trí ở Vinaconex trước khi làm Tổng Giám đốc ở đây. Tháng 5/2008 đến 4/2016, ông lần lượt trải qua các chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Bí thư rồi Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Xã hội - Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Người cũ trở về (Hình 2).

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định phân công công việc cho ông Trương Quang Nghĩa.

Từ tháng 4/206 đến nay, ông là Bí thư ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải. Ông là Ủy viên Trung ương 2 khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn Sơn La.

Ông Trương Quang Nghĩa là em trai của ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Vào năm 1994, ông Được được Trung ương phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thay thế ông Trần Đình Đạm.

Năm 1996, khi chia tách Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Được được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. Ông Được cũng chính là người đã đặt nền móng cho những phát triển của TP.Đà Nẵng như hiện nay. 

"Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ về Đà Nẵng làm Bí thư. Nhưng là một người lính, trước nhiệm vụ yêu cầu của Trung ương, của cách mạng, trước những gì Đà Nẵng đã nuôi dưỡng tôi trong quá trình trưởng thành ở đây, tình cảm của Đà Nẵng cũng như cá nhân tôi với các đồng chí ở đây, tôi mong muốn những nỗ lực và cố gắng của mình sẽ được đón nhận, cũng như sự ủng hộ của các đồng chí, để chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi lễ nhậm chức.

Huy Cường - Nhâm Thân

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Thứ 7, 07/10/2017 | 11:15
Sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, Đà Nẵng đã có tân Bí thư Thành ủy. Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Thứ 7, 07/10/2017 | 11:08
Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Cách chức Bí thư Đà Nẵng: Đánh trực diện vào tham nhũng

Thứ 7, 07/10/2017 | 06:00
“Việc xử lý kịp thời những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh cho thấy quyết tâm chống tham cũng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chúng ta đã đánh trực diện vào tham nhũng”, ông Hoàng Nguyên Hồng, nguyên chuyên viên cao cấp Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu quan điểm.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.