TAND quận Bình Tân ký lệnh bắt

TAND quận Bình Tân ký lệnh bắt "yêu râu xanh" 65 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi

Võ Công Thư
Thứ 4, 21/08/2019 | 19:37
0
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, lãnh TAND quận Bình Tân đã ký lệnh bắt tạm giam đối với người đàn ông 65 tuổi có hành vi dâm ô với 1 bé gái đáng tuổi cháu mình.

Chiều 21/8, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) đã ban hành quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú thành tạm giam đối với bị can Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) với cáo buộc Dâm ô người dưới 16 tuổi. Nạn nhân của vụ án là cháu N.V.T.K. (7 tuổi).

Hồ sơ điều tra - TAND quận Bình Tân ký lệnh bắt 'yêu râu xanh' 65 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi

Bị phát hiện có hành vi dâm ô cháu bé 7 tuổi, Ngô Ngọc An bị người dân đánh bầm mắt.

Theo nội dung vụ án, chiều 12/5/2019, An đi đánh bida cùng một nhóm người. Đến khoảng 20h cùng ngày, An nghỉ chơi và đi tìm bạn.

Khi đi bộ vào một hẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tìm bạn, An gặp cháu K. đi bộ một mình từ trong nhà xưởng ra văn phòng.

An kêu cháu K. lại rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa văn phòng. Khi cháu K. đến thì An hỏi cháu K. có biết người tên Hoà không nhưng K. nói không biết.

Lúc này, An thấy xung quanh không có người nào nên nảy sinh ý định dâm ô cháu bé. An túm áo của cháu K. kéo vào lòng và hôn cháu.

Cháu K. không đồng ý với hành vi của An nên vùng ra, bỏ chạy nhưng An vẫn nắm áo cháu bé, kéo lại mặc cho cháu bé né tránh, chống cự.

Khi đó, một công nhân làm việc tại xưởng cơ khí đi ngang qua phát hiện. Lúc này, An sợ nên buông cháu K. ra rồi rời đi.

Tuy nhiên, người nhà của cháu bé cũng kịp phát hiện nên giữ An lại và trình báo sự việc cho công an phường Bình Trị Đông A. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.

Công an phường Bình Trị Đông A nhanh chóng có mặt ghi nhận thông tin, tạm giữ Ngô Ngọc An, sau đó bàn giao cho Công an quận Bình Tân điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Điều đáng nói là sau khi bị can An bị phát hiện có hành vi dâm ô, VKSND quận Bình Tân đã ký quyết định bắt tạm giam đối với bị can này.

Thế nhưng sau đó, khi VKSND quận này hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa để xét xử thì chính VKS lại ký lệnh cho bị can này tại ngoại.

Lý do là, VKSND quận Bình Tân cho rằng trong quá trình điều tra, An thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc bị can An được tại ngoại đã gây bức xúc trong dư luận. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM sau đó đã có văn bản đề nghị TAND quận Bình Tân thực hiện thủ tục tạm giam đối với bị can này để đảm bảo việc xét xử và phòng ngừa chung.

Đề nghị truy tố người đàn ông 47 tuổi dâm ô bé gái

Thứ 5, 18/07/2019 | 13:53
Phát hiện bé gái 10 tuổi hàng xóm chơi một mình trước sân, Nguyên liền gọi vào nhà cho ăn kem và có hành vi dâm ô với bé gái này.

Truy tố người đàn ông 63 tuổi ‘nựng’ bé gái 7 tuổi ở Bình Tân

Thứ 4, 03/07/2019 | 19:00
Thấy cháu bé chơi 1 mình, xung quanh không có người lớn nào, người đàn ông 63 tuổi kéo cháu bé lại, dùng vũ lực hôn vào miệng cháu bé. Sự việc chỉ dừng lại khi một công nhân đi ngang qua phát hiện.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.