Theo nội dung vụ án, khoảng 16h ngày 29/12/2013, sau khi uống rượu đã vào một quán cà phê thuộc ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Huy gặp ông Lý Văn Ân đang ngồi uống cà phê trong quán.
Cho rằng Huy không còn khả năng cải tạo nên tuyên tăng án lên tử hình.
Huy và ông Ân ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì mâu thuẫn, cãi vã nhau thì được chủ quán cà phê ra can ngăn, giảng hòa. Huy bỏ đi ra ngoài quán rồi điều khiển xe máy về nhà tìm hung khí để ra đánh ông Ân.
Trên đường đi, Huy ghé vào một xe bánh mì lấy một con dao rồi đi tìm ông Ân. Thấy ông Ân đứng ngoài đường, Huy chạy đến đâm một nhát vào cổ ông Ân.
Bị đâm, ông Ân bỏ chạy vào một ngôi nhà gần đó để cố thủ nhưng Huy chạy theo tiếp tục đâm một nhát vào ngực ông Ân khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Huy bỏ trốn và đến 17h30 cùng ngày, Huy đến cơ quan công an đầu thú.
Với hành vi phạm tội nêu trên, trước đó Huy bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử, tuyên phạt tù Chung thân. Cho rằng bản án tòa tuyên quá nhẹ, Viện KSND cùng cấp đã có kháng nghị theo hướng tăng án lên Tử hình đối với Huy.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Huy thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội trở về nuôi con nhỏ. Tuy nhiên lời thỉnh cầu của Huy không được chấp nhận.
HĐXX cho rằng, Huy có nhiều tiền án, tiền sự chưa được xóa án tích. Hành vi của Huy là nguy hiểm cho xã hội. Nhận thấy Huy không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ Huy vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Từ đó, HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị tăng án của VKS, tuyên phạt Huy mức án Tử hình.
Công Thư