Tăng án nam thanh niên đâm chết đối thủ khi bị đuổi đánh

Tăng án nam thanh niên đâm chết đối thủ khi bị đuổi đánh

Võ Công Thư
Thứ 2, 09/10/2017 | 18:00
0
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh T. kêu nhóm bạn đến tìm Đạt để “nói chuyện”. Trong lúc đánh nhau, T. bị anh Đạt đâm chết.

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Duy Đạt (SN 1985, ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người.

Pháp luật - Tăng án nam thanh niên đâm chết đối thủ khi bị đuổi đánh

Tăng án kẻ giết bạn nhậu.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đạt 10 năm tù về tội danh trên. Cho rằng bản án quá nặng vì nghĩ mình không có lỗi, Đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đại diện bị hại cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với Đạt.

Liên quan đến vụ án, trước đó, bị cáo Lê Phi Nai (SN 1988), Ngô Trung Đông (SN 1997) và Nguyễn Bá Hoàng Quang (SN 1999, cùng ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) cũng bị đưa ra xét xử chung trong vụ án với bị cáo Đạt và bị tuyên các mức án khác nhau về cùng tội Gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng, cả 3 bị cáo không kháng cáo.

Theo nội dung vụ án, đêm 2/6/2016, Phạm Anh T. (ngụ xã Xuân Đường) cùng nhóm bạn trong đó có Quang, Đông, Nai. Lúc sau, Đạt đến nhà anh T. chơi và cùng tham gia nhậu.

Trong lúc uống rượu, Đạt và T. xảy ra mâu thuẫn. Đạt ném ly trà vào người anh T. nhưng không trúng rồi bỏ về nhà.

Nhóm anh T. tiếp tục nhậu được một lúc thì nảy sinh ý định đi đánh Đạt. Trước khi đi tìm Đạt, T. lấy một cây tuýp sắt, một cây xà beng đưa cho Quang và Đông.

Đến nhà của Đạt, Quang ở ngoài còn T., Nai và Đông cùng đi vào trong sân nhà đánh Đạt. Thấy nhóm của T. đông người và có hung khí, Đạt bỏ chạy vào nhà thì bị nhóm này dùng gạch đuổi đánh.

Bất ngờ, Đạt lấy con dao trong nhà quay lại đâm một nhát trúng ngực T. khiến người này tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định, hành vi của Đạt nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. Khi xảy ra sự việc, bị cáo là người đã dùng ly ném vào bị hại trước.

Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại, tăng án từ 10 lên 12 năm tù giam với Đạt về tội Giết người.

Bản án cho gã đàn ông giết người vì cãi nhau với vợ hờ

Thứ 5, 29/06/2017 | 18:45
Cãi nhau với vợ hờ, Huỳnh mang dao đi tìm anh ruột chị này và đâm chết nạn nhân.

Gã thợ hồ lĩnh án chung thân vì giết nhầm bạn trong lúc đánh nhau

Thứ 4, 29/03/2017 | 14:03
Trong lúc đánh nhau, Sơn Tinh nhìn nhầm bạn thân là kẻ đang gây chuyện nên dùng cây xà beng đánh vào đầu khiến bạn tử vong.

Giết bạn nhậu rồi ngủ tại hiện trường… 'chờ' công an

Thứ 3, 22/11/2016 | 13:48
Thấy người bạn cùng quê định làm việc phi pháp, người bạn nhậu đã có lòng tốt can ngăn nhưng không may bị đâm chết.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.