Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Thứ 2, 30/12/2013 | 10:21
0
Cuộc tập trận quy mô lớn với tên gọi "Sứ mệnh hành động năm 2013" với sự tham gia của 40.000 binh lính Trung Quốc hồi tháng 10 do đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn nhằm mục đích giúp quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tương lai, bình luận của Tân Hoa Xã.

Bài viết của Tân Hoa xã dài 7.500 chữ, cho biết, người đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc đồng thời là chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một đội quân hùng mạnh kể từ phiên họp Quốc hội lần thứ 18 hồi cuối tháng 11. Mục tiêu này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh diễn biến quốc tế ngày càng phức tạp bên cạnh những thay đổi về an ninh quốc gia.

Đó là căng thẳng gia tăng với Nhật Bản về tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku) ở biển Hoa Đông, quan hệ căng thẳng, khó dự đoán với Triều Tiên, những lo ngại về sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và một danh sách dài các vụ tấn công "khủng bố" trong nước.

Quân sự - Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Một đơn vị quân đội đặc biệt của Trung Quốc huấn luyện ở tỉnh Sơn Đông ngày 15/11.

Trong chuyến thị sát tập trận hải quân hồi cuối tháng 12 ở Quảng Châu - thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, ông Tập đã nói với các binh sĩ về giấc mơ ‘Trung Quốc hùng mạnh’, trong đó lực lượng quân đội đóng vai trò nòng cốt.

Bài báo dẫn lời ông Tập Cận Bình cho rằng phát triển quân sự của đất nước phải thông qua tuyên truyền và giáo dục. PLA phải kiên trì hiện đại hóa cũng như mở rộng và tăng cường các chiến lược quân sự để chắn chắn giành chiến thắng trong những cuộc xung đột tương lai.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu quân đội phải giành ưu thế trong thời đại công nghệ thông tin, củng cố hệ thống chỉ huy, cải tổ hệ thống lãnh đạo, hoàn thiện quy mô, cấu trúc quân đội và nâng cao chất lượng binh sĩ…

Hàng loạt chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới các khu vực quân sự của PLA năm 2013 cho thấy ông Tập rất quan tâm và ưu tiên việc phát triển lực lượng quân đội.

Ông Tập đã đến quân khu Bắc Kinh vào ngày 1/8 nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Hai tháng sau đó ông đích thân giám sát "Sứ mệnh hành động năm 2013” với sự tham gia của 40.000 binh lính, tập trận trên 30.000 km bằng đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không để kiểm tra khả năng hậu cần của PLA trong các tình huống chiến tranh thực sự.

Việc cải cách quân sự của Trung Quốc còn thể hiện ở chỗ ông Tập Cận Bình liên tục chỉ đạo thực hiện các chiến dịch chống tham nhũng, tăng cường giám sát hoạt động của PLA, cắt giảm dư thừa và lãng phí trong quân đội, Tân Hoa xã cho biết.

Linh An

Những ‘miêu nữ’ thiện chiến của tiểu đoàn Karakal

Chủ nhật, 29/12/2013 | 11:40
Đặt theo tên một loài mèo ở thảo nguyên Arav, nữ binh Karakal là một lực lượng đặc biệt của quân đội Israel. Họ không biết sợ hãi, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiện chiến.

Tiết lộ thú vị về lực lượng bộ đội tên lửa Nga

Thứ 7, 28/12/2013 | 09:01
Phóng viên X. Osipov của tờ AIF (Luận chứng và sự kiện- Nga) là phóng viên đầu tiên được phép tiếp cận Trung tâm huấn luyện của Học viện bộ đội tên lửa chiến lược Nga cách đây không lâu. Ông đã kể lại một số chi tiết khá thú vị về Bộ đội tên lửa chiến lược - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia Nga hiện nay. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ảnh: Binh đoàn Cửu Long diễn tập bắn đạn thật

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:05
Ngày 26/12, Binh đoàn Cửu Long tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, sát với thực tế trong tình hình mới, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cận cảnh tàu ngầm ‘made in Việt Nam' sắp thử nghiệm

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:15
“Cha đẻ” tàu ngầm Trường Sa 1 cho biết ông đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa chiếc tàu mini vào bể thử nghiệm.

Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay năng lượng hạt nhân?

Thứ 5, 26/12/2013 | 09:52
Theo tờ Russia Today, Trung Quốc đang triển khai xây dựng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân 110.000 tấn để thách đấu với USS Gerald R Ford - tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ.

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm trực thăng Z-20 'nhái' Mỹ

Thứ 4, 25/12/2013 | 13:00
Thời báo Bắc Kinh đưa tin, Trung Quốc sẽ sớm cho máy bay trực thăng vận tải đa năng Z-20 vào phục vụ quân đội nước này sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay phía đông bắc Trung Quốc hôm 23/12.

Những ‘miêu nữ’ thiện chiến của tiểu đoàn Karakal

Chủ nhật, 29/12/2013 | 11:40
Đặt theo tên một loài mèo ở thảo nguyên Arav, nữ binh Karakal là một lực lượng đặc biệt của quân đội Israel. Họ không biết sợ hãi, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiện chiến.

Tiết lộ thú vị về lực lượng bộ đội tên lửa Nga

Thứ 7, 28/12/2013 | 09:01
Phóng viên X. Osipov của tờ AIF (Luận chứng và sự kiện- Nga) là phóng viên đầu tiên được phép tiếp cận Trung tâm huấn luyện của Học viện bộ đội tên lửa chiến lược Nga cách đây không lâu. Ông đã kể lại một số chi tiết khá thú vị về Bộ đội tên lửa chiến lược - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia Nga hiện nay. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ảnh: Binh đoàn Cửu Long diễn tập bắn đạn thật

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:05
Ngày 26/12, Binh đoàn Cửu Long tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, sát với thực tế trong tình hình mới, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cận cảnh tàu ngầm ‘made in Việt Nam' sắp thử nghiệm

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:15
“Cha đẻ” tàu ngầm Trường Sa 1 cho biết ông đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa chiếc tàu mini vào bể thử nghiệm.

Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay năng lượng hạt nhân?

Thứ 5, 26/12/2013 | 09:52
Theo tờ Russia Today, Trung Quốc đang triển khai xây dựng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân 110.000 tấn để thách đấu với USS Gerald R Ford - tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ.

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm trực thăng Z-20 'nhái' Mỹ

Thứ 4, 25/12/2013 | 13:00
Thời báo Bắc Kinh đưa tin, Trung Quốc sẽ sớm cho máy bay trực thăng vận tải đa năng Z-20 vào phục vụ quân đội nước này sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay phía đông bắc Trung Quốc hôm 23/12.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.