Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc rồi bỏ trốn

Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc rồi bỏ trốn

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:20
0
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này.

Ngày 9/10, hãng thông tấn Yonhap cho hay một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc đã đâm chìm một tàu tuần duyên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc, sau đó tàu cá này đã bỏ trốn.

Tiêu điểm - Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc rồi bỏ trốn

 Tàu tuần duyên Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Lực lượng cảnh sát biển tại Incheon cho biết vụ việc diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 7/10, ở vùng biển cách 76km về phía tây nam của đảo Socheong ở Incheon, phía tây Seoul.

Khi đó, một chiếc tàu cao tốc 4,5 tấn của lực lượng cảnh sát biển chở một vài sĩ quan thi hành nhiệm vụ bắt giữ một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở khu vực này thì bị một tàu Trung Quốc đâm vào đuôi.

Không có ai bị thương hay tử vong sau vụ việc, Yonhap thông tin. Khi chiếc tàu bị lật, có một cảnh sát trên tàu nhưng sau đó người này đã được một tàu tuần duyên khác giải cứu.

Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc nói rằng tại thời điểm diễn ra vụ va chạm, có 8 sĩ quan Hàn Quốc đang trên khoang của chiếc tàu Trung Quốc họ định chặn.

Hàng chục chiếc tàu Trung Quốc khác đã tham gia vụ va chạm, và các sĩ quan cảnh sát biển Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo.

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát biển Hàn Quốc đã yêu cầu 8 cán bộ trên tàu Trung Quốc rời khỏi đó.

Theo thông tin của lực lược cảnh sát biển Hàn Quốc, vào thời điểm đó có “khoảng 40 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc”.

Chiếc tàu cá đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc đã nằm trong danh sách truy nã của cả Bắc Kinh và Seoul.

Cảnh sát biển Incheon đã triệu tập Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc và Bộ Ngoại giao cũng triệu tập Tổng lãnh sự Bắc Kinh vào ngày 9/10 để phản đối và yêu cầu Trung Quốc nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Những vụ đụng độ giữa cảnh sát biển Hàn Quốc và ngư dân Trung Quốc thỉnh thoảng vẫn diễn ra, đôi khi gây thương vong. Hồi tháng 10/2014, một thuyền trưởng người Trung Quốc đã bị bắn chết sau khi chống đối cảnh sát biển Hàn Quốc.

Năm 2011, cảnh sát biển Hàn Quốc Lee Cheong-ho đã bị một ngư dân Trung Quốc đâm chết khi xảy ra xung đột ở vùng biển ngoài khơi thành phố Incheon.

Hàng chục sĩ quan cảnh sát biển Hàn Quốc làm việc trong vùng biển căng thẳng này đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương hoặc trầm cảm.

Danh Tuyên

Mỹ đưa khẩu đội tên lửa THAAD từ Texas tới Hàn Quốc

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:13
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ di chuyển một trong các khẩu đội của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang hoạt động ở Texas tới Hàn Quốc để đối phó những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân Triều Tiên vượt biên

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:39
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong một phát biểu hiếm hoi đã trực tiếp kêu gọi người Triều Tiên hãy đào tẩu, vượt qua biên giới để đến với Hàn Quốc.

3 ngư dân TQ thiệt mạng khi đối đầu với bảo vệ bờ biển Hàn Quốc

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:13
Theo nhân viên bảo vệ bờ biển tại thành phố cảng miền Nam Hàn Quốc, Mokpo thì ba ngư dân này được tin là đã chết ngạt.

Mỹ đưa khẩu đội tên lửa THAAD từ Texas tới Hàn Quốc

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:13
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ di chuyển một trong các khẩu đội của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang hoạt động ở Texas tới Hàn Quốc để đối phó những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân Triều Tiên vượt biên

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:39
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong một phát biểu hiếm hoi đã trực tiếp kêu gọi người Triều Tiên hãy đào tẩu, vượt qua biên giới để đến với Hàn Quốc.

3 ngư dân TQ thiệt mạng khi đối đầu với bảo vệ bờ biển Hàn Quốc

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:13
Theo nhân viên bảo vệ bờ biển tại thành phố cảng miền Nam Hàn Quốc, Mokpo thì ba ngư dân này được tin là đã chết ngạt.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.