Tàu hỏa chở hàng đâm taxi, 5 người bị thương vong

Tàu hỏa chở hàng đâm taxi, 5 người bị thương vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Do điều khiển xe ô tô băng qua đường sắt không quan sát kỹ, chiếc xe taxi đã bị tàu chở hàng đâm mạnh. Hậu quả, tài xế taxi chết trên đường đi cấp cứu, 4 người bị thương nặng.

Vào khoảng 11h trưa ngày 3/9/2012, tại km 735+250, thuộc tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua địa phận thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Hậu quả làm 1 tàu xế bị chết và 5 người thương vong.

Xã hội - Tàu hỏa chở hàng đâm taxi, 5 người bị thương vong

Xe taxi nằm lọt thỏm vào bụi cây và bị hư hỏng nặng.

Theo nhiều người dân chứng kiến hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, tàu hỏa chở hàng đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc mang số hiệu 240T1, đã bất ngờ tông vào một xe taxi (hãng xe Tiên Sa), mang BKS: 43X- 0433, do tài xế Nguyễn Thanh Vũ (SN 1967), trú tại quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) điều khiển. Trên xe đang chở 4 hành khách từ QL1A đi vào hướng nhà thờ Nước Ngọt, băng qua đường sắt dân sinh không có chắn sắt.

Xã hội - Tàu hỏa chở hàng đâm taxi, 5 người bị thương vong (Hình 2).

Người dân hiếu kỳ tụ tập chứng kiến vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc taxi bị kéo lê một đoạn dài gần 25m, cú va chạm mạnh khiến xe bị hư hỏng nặng phần bên hông phía cánh cửa của tài xế. Đồng thời, những người ngồi trên xe bị thương nặng và được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Riêng tài xế Vũ chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định, do tài xế xe taxi thiếu quan sát kỹ trước khi băng qua đường sắt không có chắn an toàn, nên đã xảy ra tai nạn thương tâm này.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Ngọc