Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu

Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thứ 2, 20/02/2017 | 21:36
0
Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải cố tình vượt đèn đỏ để băng qua đường ray không có gác chắn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 20/2, tại địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm trên, đoàn tàu SE2 đang chạy trên tuyến đường sắt Bắc Nam theo hướng Đà Nẵng - Huế thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS:75C - 026.91 đang chạy trên đường ngang băng qua đường sắt.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 6 người bị thương, nhiều hành khách rời khỏi tàu trong tâm trạng hoảng sợ.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, khoảng 150 mét đường ray bị xô lệch, đầu máy và một số toa xe bị văng ra khỏi đường ray.

Xã hội - Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi tàu hỏa gặp nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe tải cố tình vượt đèn đỏ để băng qua đường ray không có gác chắn.

Xã hội - Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu (Hình 2).
Thi thể một nạn nhân thiệt mạng được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi tàu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương điều động nhân lực, phương tiện thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Xã hội - Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu (Hình 3).
 Lực lượng công nhân đường sắt đang khẩn trương khắc phục tuyến đường sắt bị hư hại.

Ghi nhận đến 20h cùng ngày, hàng chục công nhân Công ty Đường sắt Bình Trị Thiên vẫn đang tập trung sửa chữa để thông tuyến một cách nhanh nhất.

Xã hội - Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu (Hình 4).
 
Xã hội - Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Xác định nguyên nhân ban đầu (Hình 5).
 Hành khách trên chuyến tàu SE2 gặp nạn được trung chuyển về tại Ga Huế và bố trí chỗ nghỉ.

Ở một diễn biến khác, các hành khách gặp nạn trên tàu SE2 sau khi trung chuyển về Ga Huế (đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế) đã được bố trí chỗ nghỉ ngơi tại Công ty vận tải hành khách Hà Nội – Chi nhánh Huế.

Phía Ga Huế cũng đã đề nghị tất cả xe taxi không được hoạt động trước nhà Ga, để ưu tiên cho phương tiện vận tải vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn đường sắt.

>>>Xem thêm:

Tàu hỏa Nam – Bắc va chạm xe tải, 3 người chết tại chỗ

Tàu hỏa đâm nát xe tải ở Huế: Lời kể hoảng sợ từ hành khách thoát nạn

Lê Kông - Đinh Tiến