Tàu trật bánh, 23 du khách bị thương

Tàu trật bánh, 23 du khách bị thương

Thứ 5, 18/07/2013 | 13:44
0
7 trong số 10 toa tàu đã trật bánh khỏi đường ray khi di chuyển tới huyện Chai Den, tỉnh Phrae, Thái Lan.

Một đoàn tàu vừa bị trật bánh ở Thái Lan khiến 23 du khách nước ngoài bị thương trong đó có các du khách đến từ châu Mỹ và châu Âu.

Theo Dailymail, vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào ngày 17/7 (giờ địa phương) khi đang di chuyển từ Bangkok đến Chiang Mai và chở theo 300 hành khách.

Tiêu điểm - Tàu trật bánh, 23 du khách bị thương

Hiện trường đoàn tàu trật bánh

Những hành khách bị thương ngay lập tức được chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Khi di chuyển tời huyện Chai Den, tỉnh Phrae, đoàn tàu 10 toa này bất ngờ bị trượt bánh, làm 7 toa lật khỏi đường ray.
Báo cáo ban đầu cho biết, 23 du khách đã bị thương trong đó có các du khách đến từ Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Trung Quốc.

Tiêu điểm - Tàu trật bánh, 23 du khách bị thương (Hình 2).

Khoảng 300 hành khách có mặt trên đoàn tàu bị trật bánh này .

Theo AP, nguyên nhân vụ tai nạn này có thể là do hệ thống đường sắt xuống cấp nghiêm trọng, hành khách tuyến Bangkok-Chiang Mai chủ yếu là khách nước ngoài. 

Trước đó, vào đầu tháng cũng có một đoàn tàu bị trật bánh nhưng rất may không có thương vong xảy ra.

Linh Ngân (Theo Daily Mail)

Nga: Đoàn tàu hỏa chở 600 khách lật nhào

Thứ 2, 08/07/2013 | 14:44
11 trong số 19 toa của đoàn tàu chở 618 hành khách vừa bị lật khỏi đường ray trên đường đến khu nghỉ mát Adler nằm bên bờ Biển Đen, Nga, làm 80 người bị thương trong đó có 15 người phải nhập viện.

Nhiều người mất tích vì lật tàu du lịch 2 tầng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Một vụ lật tàu du lịch 2 tầng xảy ra trên sông Sài Gòn làm gần 20 người mất tích vừa xảy ra lúc 19 giờ hôm nay, 20/5, trên sông Sài Gòn. Trước đó, vụ chìm tàu trên Vịnh Hạ Long đã làm nhiều hành khách nước ngoài tử nạn.

Cận cảnh tang thương vụ lật tàu ở Trung Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
(Nguoiduatin.vn0 Sau vụ tai nạn thảm khốc do hai tàu cao tốc đâm nhau khiến cho hai toa của một đoàn tàu bị đâm rơi từ độ cao 20 30 m xuống dưới đất gây ra cái chết cho hàng chục người vào ngày 23/7, chính phủ Trung Quốc đang nhanh chóng giải quyết thảm họa này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.