Tàu trật bánh, 7 toa thoát khỏi đường ray

Tàu trật bánh, 7 toa thoát khỏi đường ray

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Vào hồi 23 giờ ngày 7/10 đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Tàu SE6 chạy theo hướng Sài Gòn – Hà Nội khi đến địa phận xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An thì trật bánh, 7 toa tàu thoát khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách một phen hú vía.

Tàu Thống nhất Nam - Bắc mang số hiệu SE6 chạy qua theo hướng Nam – Bắc đến tại Km 358 + 600 thì bất ngờ trật bánh làm 7 toa tàu trật khỏi đường ray. Tàu trật bánh nghiêng khoảng 30 độ ra khỏi đường sắt kéo theo gần 200 mét đường ray gồm tà vẹt cùng phụ kiện nối giữ đứt lìa ra ngoài.

Xã hội - Tàu trật bánh, 7 toa thoát khỏi đường ray

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, ngay trong đêm công ty TNHHMTV quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, xí nghiệp vận tải ĐSNT cùng các đơn vị đường sắt đóng trên địa bàn Nghệ An đã có mặt tổ chức cứu viện. Tại thời điểm trật bánh, đoàn tàu kéo 12 toa khách cùng với trên 400 hành khách.

Thiệt hại ban đầu, 4 toa tàu khách bị hư hỏng nặng cả giảm xóc và các ổ bi, rất may hành khách không có ai bị thương.

Sáng nay 8/10, 4 chuyến tàu Thống nhất Bắc Nam tại hai đầu vị trí tai nạn là ga oàng Mai và ga Cầu Giát vẫn còn bị mắc kẹt. Ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân các hệ từ công ty TNHHMTV quản lý đường sắt Thanh Hóa và Công ty TNHHMTV quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh với xe cẩu chuyên dụng của ngành tới hiện trường khắc phục tai nạn.

Xã hội - Tàu trật bánh, 7 toa thoát khỏi đường ray (Hình 2).

Công nhân đang khắc phục, sửa chữa lại đường ray

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố gãy ray tại đường ngang dân sinh. Tại vị trí đường ngang có một thanh ray bị gãy và đứt lìa hẳn gần một mét khiến gờ bánh tàu trật khỏi đường ray.

Tình trạng gãy ray do đoạn đường không có tấm bê tông lát mà chỉ có đất và đá vùi lấp hơn nửa đế ray dẫn đến hoen ghỉ lâu ngày và gãy.

Lê Quyết