Tây Ninh: Phá đường dây vận chuyển pháo xuyên biên giới

Tây Ninh: Phá đường dây vận chuyển pháo xuyên biên giới

Thứ 2, 20/12/2021 | 12:31
0
Do thường xuyên qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia nên Hải biết nhiều đường mòn, lối mở để vận chuyển, mua bán pháo nổ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hải, SN 1977, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu về hành vi mua bán hàng cấm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Châu phát hiện Hải cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển pháo lậu quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ dịp cuối năm nên lập kế hoạch phá án.

Lúc 5h30 ngày 18/12, tại tổ 6 ấp Tân Cường, xã Tân Hà, Công an huyện Tân Châu phát hiện đối tượng Lê Văn Hải có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra và bắt quả tang Hải đang vận chuyển trái phép 4 thùng carton bên trong chứa 96 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng là 115,2kg.

Qua khám xét, Công an thu giữ thêm 1 xe ô tô, 3 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 7,7 triệu đồng và một số đồ vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đang sống như vợ chồng với Hà Thị Lan, SN 1980, ở ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Do thường qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, biết nhiều đường mòn, lối mở nên Hải và Lan cùng nhau vận chuyển, mua pháo nổ từ Campuchia về nhà cất giấu để bán lại cho những người khác có nhu cầu.

Theo đó, Hải sẽ liên hệ người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) thoả thuận giá cả và chọn nơi giao nhận pháo là khu vực rừng tiếp giáp giữa huyện Tân Châu, Tây Ninh với huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia. Mỗi lần giao dịch mua bán từ 50kg đến 200kg pháo. Sau đó, Hải thuê người khác đến vận chuyển pháo đưa về nhà cất giữ. Lan cảnh giới cho Hải khi mang pháo đi bán. Lợi nhuận thu được từ 15 đến 20 triệu đồng/ngày. 

Đáng chú ý, Hải đã có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kiểm soát chặt chẽ các “điểm nóng” 

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, do nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán và các lễ hội gia tăng, cộng thêm lợi nhuận từ pháo đem lại khá cao nên các đối tượng đã tìm mọi cách để móc nối, cấu kết mua bán và vận chuyển pháo lậu từ nước ngoài, nhất là Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhấn mạnh, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết sương mù để gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa phục vụ Tết, trong đó có pháo nổ, các sản phẩm từ pháo…Từ đầu tháng 12 đến nay, tại các khu vực biên giới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, lực lượng hải quan đã phát hiện và truy đuổi nhiều đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới với quy mô nhỏ lẻ từ 5 - 20 kg. Các đối tượng thường cất giấu pháo lẫn với các loại hàng hóa, dưới hầm, cốp xe; để lẫn trong hành lý lái, phụ xe, hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu hoặc mang vác xé lẻ qua đường mòn biên giới, khi bị phát hiện thì vứt bỏ hàng chạy qua biên giới...

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng hải quan đã và đang tập trung tăng cường kiểm soát, nắm địa bàn quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động buôn lậu qua biên giới.

Trong đó, từ nay đến Tết Nguyên đán, để kiểm soát chặt, không cho pháo lậu tràn qua biên giới vào nội địa tiêu thụ, lực lượng hải quan các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp các lực lượng chức năng khác trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong địa bàn kiểm soát.

Đơn cử, là một trong những địa bàn trọng điểm về hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ các loại từ biên giới vào nội địa tiêu thụ những ngày cuối năm, nhất là tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma... Hải quan Lạng Sơn sẽ tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ tại các điểm nóng.

Đồng thời, lực lượng hải quan cũng phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ các quy định về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo; tuyên truyền tới bà con cư dân biên giới không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo các loại.

Han (T/h từ Công an nhân dân, Báo Tây Ninh, Thời báo tài chính Việt Nam) 

Lâm Đồng: Thu giữ gần 90kg pháo lậu

Thứ 7, 18/12/2021 | 20:59
Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc An mật phục, kiểm tra xe ô tô mang BKS Tp.Hồ Chí Minh, phát hiện 2 đối tượng, vận chuyển 6 hộp pháo lậu.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo lậu

Thứ 6, 17/12/2021 | 10:36
Quá trình tuần tra, lực lượng biên phòng phát hiện 3 đối tượng vận chuyển gần 100kg đi từ Campuchia vào Việt Nam nên tiến hành bắt giữ.

Khánh Hòa: Tặng hàng ngàn áo phao, cờ Tổ quốc, túi y tế… cho ngư dân

Thứ 4, 15/12/2021 | 11:37
Trong ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương”, tỉnh Khánh Hòa đã trao hàng ngàn áo phao, cờ Tổ quốc, túi y tế... hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Gia Lai thu giữ hơn 60 kg pháo lậu

Thứ 3, 14/12/2021 | 12:10
Quá trình mật phục, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy chở 61 kg pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng mua 5 bao tải chứa 2 tạ pháo

Thứ 4, 01/12/2021 | 19:39
Hai đối tượng khai nhận mua 5 bao tải pháo từ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu về bán kiếm lời.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.