Ban đầu, UEFA đưa ra mức giá 75 triệu euro, ngang bằng số tiền mà hãng truyền hình Sogecable thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Prisa phải trả để được truyền trực tiếp các trận đấu của EURO 2008.
Telecinco đã giành phần thắng trước đối thủ TVE nhờ đi một nước cờ cao là đồng ý trả thêm cho UEFA 2 triệu euro cho các trận đấu thuộc khuôn khổ giải U-21 châu Âu.
Telecinco khôn ngoan đã có được bản quyền phát sóng EURO 2012
Trước đó, họ đã liên hệ với UEFA để ký hợp đồng 3 mùa giải Champions League (từ 2012 đến 2015) để được giảm giá. Nhờ vậy, Telecinco chỉ phải trả 70 triệu euro cho EURO 2012.
Để phục vụ cho giải đấu tốt hơn, Telecinco đã sáp nhập với đài truyền hình thương mại Cuatro để thực hiện những chương trình truyền hình miễn phí ở một số vùng lãnh thổ của châu Âu. Telecinco cũng đã hợp tác với chính Sogecable, công ty đã rất thành công với những trận đấu của EURO 2008 với công nghệ truyền hình kỹ thuật số trả tiền.
Với hợp tác này, các khán giả truyền hình châu Âu sẽ không phải lo lắng về việc tăng chi phí và thoải mái xem những trận so tài đỉnh cao của EURO 2012.
Thành Vũ