Tên 'đồ tể' của Đức quốc xã chết ở tuổi 100

Tên 'đồ tể' của Đức quốc xã chết ở tuổi 100

Thứ 7, 12/10/2013 | 10:21
0
Tên tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã, Erich Priebke, người đã thụ án chung thân đối bởi tội ác của mình trong vụ thảm sát 335 nạn nhân ở hang động tại Ardeatine, Italia năm 1944, đã qua đời, luật sư của ông cho biết.

Priebke có những năm cuối cuộc đời mình ở trại quản thúc tại Rome. 

Priebke đã bị kết án tù chung thân bởi một Tòa án tại Ý trong năm 1998 vì một tội ác kinh hoàng khi thực hiện hành quyết 335 nạn nhân ngày 24/03/1944 để trả đũa cho cuộc tấn công du kích vào quân đội Đức.

Tiêu điểm - Tên 'đồ tể' của Đức quốc xã chết ở tuổi 100

Cựu sĩ quan SS Erich Priebke rời khỏi văn phòng luật sư của ông ở Rome trong năm 2007 

Trong số những người đã bị giết chết có thành viên của phong trào kháng chiến Italia, có ủng hộ người Do Thái.

Sau chiến tranh, ông chạy trốn tới Argentina và được tự do trong cả nửa thế kỷ trước khi bị dẫn độ để đối mặt với tòa án tại Italia.

Tiêu điểm - Tên 'đồ tể' của Đức quốc xã chết ở tuổi 100 (Hình 2).

Người dân tưởng niệm vụ thảm sát 335 người dân của Đức Quốc xã ngày 24/03/1944

Được mệnh danh là "đồ tể của các hang động Ardeatine" sau khi dẫn độ, Priebke chỉ làm theo lệnh trực tiếp từ Berlin.

Do mức tuổi tại thời điểm kết án, Priebke được phép quản thúc tại gia, và thậm chí còn có thể rời khỏi nhà mỗi ngày để làm việc tại văn phòng của một luật sư.

Luật sư Giachini cho biết đã lên kế hoạch cho Priebke được chôn cất cạnh vợ quá cố của mình tại một địa điểm bí mật ở Argentina.

Vào hôm thứ 6, Bộ Ngoại giao Argentina cho biết sẽ không chấp kế hoạch này.

"Ngoại trưởng Hector Timerman đã ra lệnh không chấp nhận xác của tên tội phạm phát xít Erich Priebke đưa vào đất nước chúng tôi", ông cho biết trong một bài đăng trên tài khoản Twitter của mình.

"Argentina sẽ không chấp nhận sự sỉ nhục đối với phẩm giá con người đất nước họ".

Hồng Hạnh (Theo CNN)

Nỗi đau ngàn đời sau tội ác thảm sát Pôn Pốt

Chủ nhật, 22/09/2013 | 09:51
Tội ác “trời không dung, đất không tha” của bọn diệt chủng Pôn Pốt là nỗi đau, sự ám ảnh, cho đến ngày hôm nay khi cuộc sống đã yên bình nhưng nhiều người vẫn không giám quay trở về mảnh đất Ba Chúc, nơi ghi hằn tội ác ngàn đời của chúng.

Mancini, từ người hùng thành tội đồ của Man City

Thứ 3, 14/05/2013 | 08:40
Một năm sau khi được tung hô vì giúp Man City lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh, HLV người Italy nhận trát sa thải hôm qua và bị quy kết trách nhiệm lớn nhất trong mùa giải thất bại toàn tập của đội bóng.

Tuyển Anh vẫn triệu tập Rooney và 'tội đồ' của Man City

Thứ 6, 04/10/2013 | 17:35
Tiền đạo Man Utd đang chấn thương và thủ môn đang sa sút ở Man City, Joe Hart, có tên trong danh sách tập trung tuyển Anh chuẩn bị đá hai lượt cuối vòng loại World Cup 2014.

'Tội đồ' chế tạo bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới

Thứ 3, 17/09/2013 | 17:20
Klaus Fuchs - một trong những nhà khoa học hàng đầu chế tạo ra bom nguyên tử Mỹ đã bán thông tin cho Liên Xô. Đó chính là khởi đầu mối hiểm họa mới cho toàn thế giới – chiến tranh hạt nhân.

'Mỹ, Trung Quốc là tội đồ của môi trường Trái đất'

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:00
Trung Quốc, Mỹ và Qatar trở thành những “tội đồ” chính đối với môi trường trong mắt các nhà hoạt động khi họ kỷ niệm “Ngày vung tay quá trán với Trái Đất” (Earth Overshoot Day) hôm 20/8.

Con trẻ là tội đồ, trách nhiệm của người lớn

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:01
Mới đây, dư luận cả nước được một phen rúng động trước thông tin về cái chết đau đớn của cô bé Đặng Thị Trâm (2 tuổi) do người chị họ là Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) gây ra. Bởi ít ai có thể tin rằng, một cô bé "măng sữa" như Hà lại mang trong mình thói côn đồ, dám ra tay hành hung và giết người.

Nỗi đau ngàn đời sau tội ác thảm sát Pôn Pốt

Chủ nhật, 22/09/2013 | 09:51
Tội ác “trời không dung, đất không tha” của bọn diệt chủng Pôn Pốt là nỗi đau, sự ám ảnh, cho đến ngày hôm nay khi cuộc sống đã yên bình nhưng nhiều người vẫn không giám quay trở về mảnh đất Ba Chúc, nơi ghi hằn tội ác ngàn đời của chúng.

Mancini, từ người hùng thành tội đồ của Man City

Thứ 3, 14/05/2013 | 08:40
Một năm sau khi được tung hô vì giúp Man City lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh, HLV người Italy nhận trát sa thải hôm qua và bị quy kết trách nhiệm lớn nhất trong mùa giải thất bại toàn tập của đội bóng.

Tuyển Anh vẫn triệu tập Rooney và 'tội đồ' của Man City

Thứ 6, 04/10/2013 | 17:35
Tiền đạo Man Utd đang chấn thương và thủ môn đang sa sút ở Man City, Joe Hart, có tên trong danh sách tập trung tuyển Anh chuẩn bị đá hai lượt cuối vòng loại World Cup 2014.

'Tội đồ' chế tạo bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới

Thứ 3, 17/09/2013 | 17:20
Klaus Fuchs - một trong những nhà khoa học hàng đầu chế tạo ra bom nguyên tử Mỹ đã bán thông tin cho Liên Xô. Đó chính là khởi đầu mối hiểm họa mới cho toàn thế giới – chiến tranh hạt nhân.

'Mỹ, Trung Quốc là tội đồ của môi trường Trái đất'

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:00
Trung Quốc, Mỹ và Qatar trở thành những “tội đồ” chính đối với môi trường trong mắt các nhà hoạt động khi họ kỷ niệm “Ngày vung tay quá trán với Trái Đất” (Earth Overshoot Day) hôm 20/8.

Con trẻ là tội đồ, trách nhiệm của người lớn

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:01
Mới đây, dư luận cả nước được một phen rúng động trước thông tin về cái chết đau đớn của cô bé Đặng Thị Trâm (2 tuổi) do người chị họ là Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) gây ra. Bởi ít ai có thể tin rằng, một cô bé "măng sữa" như Hà lại mang trong mình thói côn đồ, dám ra tay hành hung và giết người.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.