Tết Đinh Dậu 2017: Những món quà kiêng kỵ chớ tặng trong ngày Tết

Tết Đinh Dậu 2017: Những món quà kiêng kỵ chớ tặng trong ngày Tết

Thứ 5, 12/01/2017 | 12:38
0
Quà tặng, quà biếu Tết Nguyên Đán 2017 đang được nhiều người săn lùng. Tuy nhiên, bạn chớ nên tặng sếp hay người thân những món quà dưới đây.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà lại tìm kiếm những món quà độc để biếu những đồng nghiệp, người thân với mong muốn họ sẽ có nhiều tài lộc trong năm mới. Bên cạnh những món quà phổ biến như: bánh kẹo, hoa quả, cành đào...có không ít người tìm đến những món quà độc đáo, thiết thực hơn.

Để món quà thêm ý nghĩa, phù hợp hơn, người tặng quà cũng nên dành chút thời gian tìm hiểu về ý nghĩa của món quà mình đem tặng. Đôi khi, những món quà không phù hợp cũng có thể khiến gia chủ nghĩ bạn đang cố tình đem vận xui đến cho họ.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà - Phó Chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm Lý thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người; Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa Á Đông cho hay, mỗi dịp Tết đến xuân về người Việt thường có thói quen tặng quà nhau dịp Tết, thế nhưng không phải món quà nào cũng có thể đem biếu dịp Tết.

Gia đình - Tết Đinh Dậu 2017: Những món quà kiêng kỵ chớ tặng trong ngày Tết

 Nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

Trao đổi thêm với PV, nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà cũng đã chỉ ra một số món quà không nên tặng dịp Tết Đinh Dậu, đồng thời cũng giải thích lý do vì sao lại không nên tặng món quà đó.

Theo nhà ngoại cảm này, ngày Tết không nên tặng con mực, tặng mèo bởi theo quan niệm tặng những món quà này sẽ mang lại xui xẻo, nghèo túng cho gia chủ.

Gia đình - Tết Đinh Dậu 2017: Những món quà kiêng kỵ chớ tặng trong ngày Tết (Hình 2).

 Không nên tặng mực dịp Tết Nguyên Đán (Ảnh minh họa).

Kiêng tặng đồng hồ, đặc biệt là với người lớn tuổi vì khiến họ nghĩ rằng thời gian sống còn lại của mình ngắn ngủi.

Không nên tặng hạt tiêu cho người khác vì như vậy sẽ khiến người nhận quà nghĩ rằng mọi thứ tiêu tan.

Gia đình - Tết Đinh Dậu 2017: Những món quà kiêng kỵ chớ tặng trong ngày Tết (Hình 3).

 Không nên tặng hạt tiêu cho nhau.

Bên cạnh đó, không nên tặng nước vì như vậy đồng nghĩa với việc đem vận may của mình cho người khác.

Không nên tặng dao, dĩa, kéo bởi những đồ vật dụng này khiến người nhận cho rằng đem lại sự xung khắc cho gia đình.

Gia đình - Tết Đinh Dậu 2017: Những món quà kiêng kỵ chớ tặng trong ngày Tết (Hình 4).

Ngoài những món quà tặng trên, những món quà khác như cà phê, giấy tối màu... không nên tặng. Bởi theo quan niệm, ngày Tết nhiều người hướng đến sự vui tươi nên khi được tặng những món quà tối màu này, gia chủ sẽ cảm thấy không thoải mái.

Những lưu ý trên, hy vọng sẽ giúp các bạn lựa chọn được những món quà ưng ý dành cho người thân, bạn bè cùng nhau đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm bên gia đình.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.