Đưa trẻ đi chơi đâu ở miền Trung ngày Tết Thiếu nhi 1/6?

Đưa trẻ đi chơi đâu ở miền Trung ngày Tết Thiếu nhi 1/6?

Thứ 2, 01/06/2015 | 07:24
0
Dịp Tết Thiếu nhi 2015 này, nếu có cơ hội đi du lịch miền Trung, gia đình bạn có thể đưa bé đến một số địa điểm nổi tiếng như Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng,...

Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình)

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một vườn quốc gia tại huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong hai khu vực đá vôi lớn nhất thế giới.

Xã hội - Đưa trẻ đi chơi đâu ở miền Trung ngày Tết Thiếu nhi 1/6?

Tết Thiếu nhi 1/6 chắc hẳn sẽ rất ý nghĩa với trẻ khi được bố mẹ đưa đi chơi.

Hệ thống động Phong Nha có các hang động đáng chú ý như Hang Tối, Hang Chà An, Hang Thung, Hang Én, Hang Khe Tiên,…

Ngoài ra, hang Sơn Đoòng là một trong những hang mới nhất được phát hiện tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bang. Hang này được cho là hang động lớn nhất thế giới.

Huế

Cùng với di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của cố đô Huế cũng vô cùng phong phú và có giá trị văn hóa cao.

Khi đến đây, các em thiếu nhi sẽ được khám phá không gian văn hóa đặc sắc của cung đình Huế, bên dòng sông Hương trong xanh thơ mộng.

Xã hội - Đưa trẻ đi chơi đâu ở miền Trung ngày Tết Thiếu nhi 1/6? (Hình 2).

Trong quần thể di tích Cố đô Huế còn có một loạt công trình khác phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như: phục vụ giáo dục (Văn Miếu, Võ Miếu, Quốc Tử Giám, Trường Thi...); ngoại giao (Thượng Bạc Viện); quân sự (Trấn Hải Thành) và giải trí (Hổ Quyền).

Đà Nẵng

Đà Nẵng là điểm du lịch lý tưởng cho bé và gia đình trong ngày Tết Thiếu nhi 1/6.

Rất nhiều điểm tham quan thú vị trong thành phố như bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê hoặc Bà Nà.

Ngoài ra, nơi đây còn có khu vui chơi giải trí trong nhà Fantasy Park lớn nhất Đông Nam Á.

Xã hội - Đưa trẻ đi chơi đâu ở miền Trung ngày Tết Thiếu nhi 1/6? (Hình 3).

Phía đông bắc thành phố là bán đảo Sơn Trà với 400 ha rừng nguyên sinh gồm nhiều động thực vật

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.