Ngày 3/6, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương cho biết, sau 2 ngày được tích cực điều trị, bệnh nhi sơ sinh Nguyễn Bình An (tên bác sĩ tự đặt-PV) đã không qua khỏi. An là bé trai sơ sinh gặp nạn ngay khi còn nằm trong bụng mẹ và chỉ mới 7 tháng tuổi.
Trước đó, bác sĩ trực tiếp điều trị cho An thông tin, cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái, không thở, không phản xạ. Cơ thể bầm trầy da vùng ngực, tim rời rạc, ... Bác sĩ đã nhiều lần truyền máu, các chế phẩm máu, dùng vận mạch hỗ trợ tim cho em bé. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương phần đầu nên bé đã không qua khỏi.
Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, vào chiều 1/6, chị Phạm Thị L. (mang bầu tháng thứ 7) điều khiển xe tay ga chở theo con gái Phạm Thị H. (3 tuổi) lưu thông từ đường số 6, KCN VSIP1 ra đường ĐT743.
Khi đến giao lộ ĐT743 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container mang BKS 61C – 314.68. Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị L. ngã xuống đường. Sau đó, nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường.
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến bé H. tử vong tại chỗ, chị L. bị thương nặng khiến thai nhi nguy kịch. Chị này được đưa vào bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu nhưng đã tử vong. Bé trai sơ sinh được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Chiều cùng ngày, PV cũng đã có mặt tại nhà của nạn nhân trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Người thân nạn nhân cho biết, hiện đang tập trung lo hậu sự cho chị L. và bé H.. Riêng phần bé An thi thể vẫn đang ở bệnh viện nên gia đình đợi cơ quan chức năng bàn giao.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định được tài xế liên quan đến vụ tai nạn là Trần Hữu Thông (SN 1982, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Người này đã đến cơ quan công an trình diện.
Theo đánh giá ban đầu, do chị L. điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu quan sát nên xảy ra va chạm với xe container. Công an thị xã Thuận An đang chờ kết quả giám định, khám nghiệm hiện trường, phương tiện… từ cơ quan chuyên môn để đánh giá khách quan, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu đủ cơ sở, cơ quan công an sẽ xử lý tài xế Thông theo quy định của pháp luật.