Thai phụ 8 tháng tử vong trong vụ xe khách va chạm container bốc cháy

Thai phụ 8 tháng tử vong trong vụ xe khách va chạm container bốc cháy

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 11/07/2018 | 13:50
1
Vụ tai nạn ở đường cao tốc thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến một người tử vong. Nạn nhân mang thai tháng thứ 8 và đang trên đường đi đến bệnh viện khám.

Ngày 11/7, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin có một nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lê Thị K. (SN 1982) trú ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

“Vợ chồng chị K. làm việc ở huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An và mới trở về địa phương cách đây mấy ngày để chờ sinh. Hôm qua (10/7), chị K. bắt xe ra Hà Nội để khám thai, không ngờ gặp tai nạn”, ông Biên nói.

Được biết, vợ chồng chị K. đã có 3 người con, tuy nhiên trong đó có một cháu chẳng may dị tật bẩm sinh, tâm trí không được bình thường. Gia đình đã đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không được minh mẫn.

“Vì vậy, hoàn cảnh gia đình chị K. vô cùng khó khăn, vợ chồng phải đi làm ăn xa và nhờ ông bà chăm sóc các cháu. Hiện, người nhà đã ra Hà Nội để đưa thi thể nạn nhân trở về mai táng”, ông Biên cho biết thêm.

Thai phụ 8 tháng tử vong trong vụ xe khách va chạm container bốc cháy

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Thế Anh).

Như đã thông tin, sáng nay (11/7), một vụ cháy lớn xảy ra tại đoạn đường vành đai 3 trên cao, hướng quận Thanh Xuân đi Cầu Giấy đoạn qua Siêu thị BigC, TP.Hà Nội, giữa xe ô tô khách mang BKS: 37B-018.42 với xe container BKS: 34C-193.15 kéo rơ-moóc 34B-019.06.

Do xe ô tô bốc cháy dữ dội, phòng Cảnh sát PCCC số 3, sở Cảnh sát PCCC Hà Nội phải điều 3 xe cứu hỏa đến để dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định, chiếc xe khách đã đâm mạnh vào đuôi xe container đi cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh khiến xe khách bốc cháy ngùn ngụt từ phần đầu, sau đó cháy lan ra toàn bộ xe.

Ngoài một nạn nhân tử vong, trên xe còn có 2 người trú ở xã Thọ Thành cũng bị thương là chị Nguyễn Thị Nga (SN 1972) và anh Nguyễn Văn Thông (SN 1995) cùng trú ở xóm 1, xã Thọ Thành. Lái xe khách là Bùi Thành Thế ở Nghệ An cũng bị thương nặng.

 

Nghệ An: Hai xe tải va chạm xe con, 3 người thương vong

Thứ 4, 11/07/2018 | 10:39
Vụ tai nạn khiến 1 tử vong tại chỗ, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả 3 xe ô tô đều bị hư hỏng nặng.

Va chạm với xe máy chạy cùng chiều, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Thứ 5, 05/07/2018 | 22:20
Tối 5/7, trên Tỉnh lộ 768 (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Va chạm xe máy, người đàn ông ngã ra đường bị ô tô cán tử vong

Thứ 3, 03/07/2018 | 12:05
Sau khi va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều, người đàn ông ngã ra đường rồi bị xe ô tô từ phía sau chạy tới cán qua người dẫn đến tử vong.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.