Thai phụ chán chồng tự ngã giá bán mình sang Trung Quốc, 3 người dính vào vòng lao lý

Thai phụ chán chồng tự ngã giá bán mình sang Trung Quốc, 3 người dính vào vòng lao lý

Thứ 7, 15/06/2019 | 15:29
0
Khi nghe Hạnh nói sang Trung Quốc lấy chồng sẽ sung sướng, X. đang mang thai đòi có 30 triệu mới đi. Khi được "con mồi" đồng ý, Hạnh đã cấu kết với con trai và đối tượng khác bán X. sang Trung Quốc.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự lưu động đối với Cụt Văn Huệ (SN 1978), trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Cụt Thị Hạnh (SN 1974), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người. Trong vụ án này còn có đối tượng Cụt Văn Ba, con trai của Hạnh đang bỏ trốn khỏi địa phương, Công an đã phát lệnh truy nã và tách thành một vụ án khác.

Theo đó, vào năm 2013, Cụt Văn Huệ sang Trung Quốc làm ăn và quen biết với Lô Thị Hợi, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đang sống ở Trung Quốc. Trong thời gian sinh sống ở đây, biết đàn ông Trung Quốc có nhu cầu muốn lấy vợ Việt Nam nên Lô Thị Hợi bàn bạc với Cụt Văn Huệ về Việt Nam tìm kiếm xem có ai có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng.

Nếu tìm được “hàng”, Lô Thị Hợi sẽ bán và trả tiền công cho Huệ “hậu hĩnh”. Đầu năm 2014, Cụt Văn Huệ về quê với ý định tìm người. Trong một lần đi chơi Huệ gặp Cụt Văn Ba (SN 1995), trú tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Huệ bàn bạc với Cụt Văn Ba tìm kiếm phụ nữ ở địa phương đưa sang Trung Quốc giao cho Lô Thị Hợi để lấy tiền công.

Hồ sơ điều tra - Thai phụ chán chồng tự ngã giá bán mình sang Trung Quốc, 3 người dính vào vòng lao lý

Bị cáo Cụt Thị Hạnh và bị cáo Cụt Văn Huệ tại phiên tòa.  

Thấy béo bở, Cụt Văn Ba đồng ý và sẽ thông báo cho Huệ biết khi tìm được. Đến tháng 3/2014 (không rõ ngày) Moong Thị X. (SN 1994), trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đến nhà Cụt Thị Hạnh, mẹ của Ba chơi. Tại đây, người phụ nữ này đã tâm sự với Cụt Thị Hạnh về cuộc sống khổ cực của mình, chồng hay uống rượu say và thường xuyên bị chồng đánh đập. Lợi dụng Moong Thị X. có cuộc sống như vậy nên Hạnh bàn với chị X. sang Trung Quốc lấy chồng vừa có cuộc sống sung sướng vừa có tiền gửi cho gia đình.

Nghe vậy, X. đồng ý tự ra giá với Cụt Thị Hạnh là phải trả cho mình 30 triệu đồng thì mới đồng ý đi.  Cụt Thị Hạnh đồng ý với mức giá này. Khi tìm được “hàng”, Hạnh bàn với con trai bán nạn nhân qua Trung Quốc. Vì X. đang mang thai nên Hợi đã bảo Ba và Huệ đưa sang bán rồi chia nhau tiền sau.  Khi đã thỏa thuận giá cả với Ba, Cụt Văn Ba đưa Moong Thị X. ra trung tâm xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn rồi Cụt Văn Huệ đến đón đưa sang Trung Quốc. 

Sang Trung Quốc, Huệ giao Moong Thị X. cho Hợi rồi đi về Việt Nam. Trước khi về, Hợi đưa cho Huệ 2,5 ngàn nhân dân tệ (tương đương 7 triệu đồng tiền Việt Nam) để làm lộ phí đi đường. Hợi dặn với Huệ khi nào bán được sẽ thông báo và gửi tiền công sau. Khoảng một tháng sau, Lô Thị Hợi bán Moong Thị X. cho người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng đồng). Sau khi bán được Moong Thị X., Lô Thị Hợi điện thoại thông báo cho Cụt Văn Huệ biết và gửi 31 triệu đồng tiền công cho Cụt Văn Huệ.

Sau khi nhận được tiền, Huệ chia cho Cụt Thị Hạnh và Cụt Văn Ba 20 triệu đồng, còn mình cầm 11 triệu đồng đồng rồi đi về.

Ngày 10/11/2018, Moong Thị X. từ Trung Quốc về nhà xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đến ngày 15/12/2018, Moong Thị X. làm đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn.

Tại phiên tòa, Huệ và Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo cho rằng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật nên mới làm liều.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Huệ 4,5 năm tù, Cụt Thị Hạnh 3,5 năm tù giam về tội Mua bán người.

Minh Tâm

Khởi tố Chủ tịch hội Cựu chiến binh lừa tiền “chạy án” từ bị can mua bán người

Thứ 5, 23/05/2019 | 12:00
Biết rằng người phụ nữ này bị công an khởi tố về tội Mua bán người, Moong Văn Tình đến gặp và hứa nếu đưa tiền thì sẽ chạy giảm án giúp cho. Tin lời, người này đã đưa cho Tình 48 triệu đồng.

Bắt quả tang 2 đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

Chủ nhật, 19/05/2019 | 13:42
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và lực lượng an ninh các địa phương của Lào bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào mua bán, vận chuyển trái phép 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Người đàn bà đẩy bạn trai vào tù từng bị xử phạt 7 năm về tội mua bán phụ nữ

Thứ 4, 10/04/2019 | 20:00
Chỉ đến khi bị bắt về hành vi vu khống, cài ma túy đẩy bạn trai vào tù mới hay nhân thân bất hảo của người phụ nữ trong vụ án này. Theo hồ sơ, Vân chỉ học hết lớp 5, có 3 con và từng bị xử phạt 7 năm tù về tội Mua bán phụ nữ.
Cùng tác giả

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Xúc động giây phút bịn rịn chia tay tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:30
Trong giây phút tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè đã không nén được cảm xúc, òa khóc,...
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.