Tin tức mới nhất về vụ án sát hại dã man 4 bà cháu ở Uống Bí, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm số 1 là Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) khi đang di chuyển trên khu vực cầu Bính, thuộc địa phận xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
Vụ án xảy ra vào tối 23/9, Dũng đến nhà chị Thanh chơi. Tuy nhiên ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cho ngủ nhờ. Vì là cháu rể nên bà Hát đã đồng ý.
Lúc đó trong nhà chỉ có bà, 2 con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi) và người cháu ruột Vũ Khánh Huyền (3 tuổi).
Nửa đêm do thèm ma túy Dũng không ngủ được, y nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, sau khi bị phát hiện đã ra tay sát hại 4 người. Sau đó, Dũng lục lọi đồ đạc trong nhà, giật đôi hoa tai bằng vàng trên người bà Hát rồi về nhà tắm rửa, ung dung ở nhà, chơi bài.
Khi bị cơ quan công an tìm đến, hắn vượt tường nhà hắn bỏ trốn cho đến khi bị bắt tại Hải Phòng.
Có rất nhiều nghi vấn xoay quanh vụ án mà cơ quan điều tra phải làm rõ. Để tiếp cận góc nhìn pháp lý, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với Luật sư Lâm Văn Quang, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, Luật sư Quang cho hay: “Nghi vấn được đặt ra là có sự giúp đỡ hoặc tham mưu cho kế hoạch trộm cắp tài sản của Doãn Trung Dũng hay không?.
Vì trước đó, theo ghi lại của camera an ninh tại cây xăng Phương Nam, nơi chị Thanh làm việc gần nhà lưu được hình ảnh 2 thanh niên có bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy tới có ý định phá khóa chiếc xe máy Airblade gần đó, tuy nhiên không thành. Trước đó, họ cũng hỏi thăm đến nhà chị Thanh. Như vậy, mục đích trộm cắp chiếc xe đã nằm trong kế hoạch của cả hai”.
“Khi tiến hành hỏi cung bị can, cơ quan điều tra phải đấu tranh làm rõ các chi tiết này để tránh bỏ lọt tội phạm. Việc chiều hôm trước hỏi thăm đến nhà liệu có phải là để thám thính trước tình hình cũng như nắm bắt đường đi, thiết kế của ngôi nhà để thực hành tội phạm xuôn xẻ nhất. Và người đi cùng Dũng hôm đó có biết được ý định cũng như kế hoạch phạm tội của y để xác định đồng phạm trong vụ án”, Luật sư nhận định.
Ngoài ra, luật sư cũng đưa ra quan điểm: “Theo lời khai ban đầu, Dũng đã khai nhận động cơ ban đầu là trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, chỉ là trộm cắp thông thường khi bị phát hiện sẽ bỏ chạy, hoặc sau khi sát hại hai cháu bé phải hoảng loạn đi trốn. Tuy nhiên, ở đây Dũng lại ra tay sát hại lần lượt từng người thân trong gia đình bị hại mặc dù là cháu rể.
Trong vụ việc này, liệu có đơn thuần là vì nảy sinh ý định trộm cắp hay còn lý do gì khác? Bởi khi đã giết hai cháu nhỏ trong đêm, hắn quay lại chiếu ngủ đến sáng, lúc bà Hát phát hiện sự việc lại nhanh chóng ra tay hạ thủ. Tâm lý của hung thủ ở đây phải cực kỳ bình tĩnh và lỳ lợm”.
Dương Nhung