Ngày 21/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Văn Đản (SN 1976, ngụ thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai). Bị cáo được xác định có biểu hiện tâm thần đã chém chết 4 người và làm nhiều người khác bị thương. Nạn nhân chủ yếu là người thân và hàng xóm.
Vũ Văn Đán trước tòa sơ thẩm
Chém không thương tiếc
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ, ngày 23/8/2015 xuất phát từ việc Vũ Văn Đản cho rằng vợ không lo đi mượn tiền về cho mình chữa bệnh nên đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 15h cùng ngày, Đản đã dùng dao chém bị thương vợ và em trai là Vũ Văn Tuyên.
Sau khi gây án, Đản tiếp tục chửi bới, rồi cầm dao đuổi chém hàng xóm. Lúc này chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (làm thuê tại xã) đang đứng ở hàng rào gần đó đã bị Đản chém nhiều nhát làm chết ngay tại chỗ. Sau đó, Đản chạy sang nhà chém ông Đặng Đình Vấn (59 tuổi, cùng xóm) làm ông chết tại chỗ. Chưa dừng lại, Đản chạy tiếp sang nhà chị Lê Thị Thơm (em dâu của Đản) cách đó vài trăm mét chém chết 2 mẹ con (chị Thơm và cháu Vũ Thị Vân, 8 tuổi).
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát
Ba người khác cũng bị Đản chém trọng thương gồm Vũ Công Doanh (32 tuổi), Vũ Văn Tuyên (em trai Đản, cùng trú tại xã Ia Băng) và bà Nguyễn Thị Minh (52 tuổi, hàng xóm Đản).Kết thúc cuộc thảm sát, Đản cầm 2 con dao gây án trốn vào rẫy cà phê. Đến 17 giờ cùng ngày, Đản bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Trước thông tin Vũ Văn Đản có biểu hiện tâm thần nên Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng đi giám định. Kết luận nêu rõ trước khi gây án, Đản có rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Trong và sau khi gây án Đản loạn thần với ảo giác chiếm ưu thế, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu, đồn