Tham dự lễ khai ấn đền Trần, người dân cần chú ý những điều này

Tham dự lễ khai ấn đền Trần, người dân cần chú ý những điều này

Thứ 5, 01/03/2018 | 18:12
0
Chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ diễn ra lễ khai ấn đền Trần, ban tổ chức lễ hội đền Trần Nam Định đang khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở các tuyến đường.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ cuối giờ chiều nay 1/3 (tức ngày 14 âm lịch) người dân ở khắp mọi miền đã đổ dồn về TP. Nam Định để tham dự lễ khai ấn đền Trần khiến cho nhiều tuyến đường có tình trạng xảy ra ùn tắc.

Xã hội - Tham dự lễ khai ấn đền Trần, người dân cần chú ý những điều này

Chỉ còn vài giờ nữa sẽ diễn ra lễ hội khai ấn đền Trần.

Do đền Trần nằm giáp với QL10 có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, cùng với đó là hàng ngàn xe ô tô của du khách về dự, nên tình hình trật tự an toàn giao thông ( TTATGT) khu vực đền Trần và các tuyến đường xung quanh sẽ rất phức tạp.

Được biết, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án phân luồng đảm bảo TTATGT theo hướng tổ chức phân luồng phương tiện từ xa. Theo đó, không để xảy ra ách tắc giao thông trên QL10 qua khu vực đền Trần và triển khai lực lượng tại chỗ giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra.

Cụ thể, khi có tình huống ùn tắc trên QL10 đoạn từ ngã tư Big C đến ngã tư Phù Nghĩa, các ô tô không vào Lễ hội khai ấn Đền Trần mà từ Phủ Lý đi Thái Bình sẽ đi theo hướng từ QL21; QL21B lên cầu vượt Lộc Hòa - Quốc lộ 10 - Cầu vượt Lộc An - Đường Lê Đức Thọ - Đường nối QL21 với Cầu Tân Phong (Đường kết nối Cầu Tân Phong) - Cầu Tân Phong - Đê Mỹ Tân - Quốc lộ 10 - Cầu Tân Đệ.

Xã hội - Tham dự lễ khai ấn đền Trần, người dân cần chú ý những điều này (Hình 2).

Người dân đổ dồn về đền Trần mỗi lúc một đông hơn.

Đối với các phương tiện từ Ninh Bình đi Thái Bình sẽ đi hướng QL10 - đường dẫn lên Cầu vượt Lộc An - Đường Lê Đức Thọ - Đường kết nối Cầu Tân Phong - Cầu Tân Phong - Đê Mỹ Tân - Quốc lộ 10 - Cầu Tân Đệ.

Từ Thái Bình đi Hà Nội sẽ đi hướng cầu Tân Đệ - QL10 - Đê Mỹ Tân - Cầu Tân Phong - Đường kết nối Cầu Tân Phong - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Cầu vượt Lộc Hòa - rẽ phải ra QL21 đi thẳng Phủ Lý, không rẽ vào QL21B (Có biển chỉ dẫn).

Từ Thái Bình đi Ninh Bình đi hướng cầu Tân Đệ - QL10 - Đê Mỹ Tân – Cầu Tân Phong - Đường kết nối Cầu Tân Phong - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Cầu vượt Lộc An - Rẽ phải đi Ninh Bình (Có biển chỉ dẫn).

Nếu khu vực đền Trần quá đông, thì hướng dẫn các phương tiện đi Lễ hội dừng đỗ trong cung thể thao tỉnh Nam Định, Khu đô thị Hoà Vượng, khu đô thị Thống Nhất hoặc các nơi được phép trên địa bàn thành phố Nam Định.

Thế Anh

Lễ khai ấn đền Trần 2018: Chốt 3 địa điểm và thời gian phát ấn

Thứ 5, 01/03/2018 | 13:56
Theo thông tin từ ban tổ chức Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định), ấn sẽ được phát tại 3 địa điểm, ngay từ những ngày đầu ban tổ chức lễ hội đã lên kế hoạch siết chặt không để “cò” bán ấn “lộng hành” trước giờ khai ấn.

Dòng người đội lễ vật, nô nức về dự lễ khai ấn đền Trần

Thứ 5, 01/03/2018 | 15:29
Lễ hội khai ấn đền Trần sẽ được diễn ra vào tối nay (tức 14 tháng Giêng âm lịch). Chiều nay, rất đông khách thập phương đã đổ về khu vực chính đền dâng hương, cầu bình an.

Không để xảy ra “chặt chém”, thắt chặt an ninh trước giờ khai ấn đền Trần 2018

Thứ 5, 01/03/2018 | 15:03
Những hàng rào chắn barie được dựng lên để đảm bảo cho du khách hành hương về với đền Trần được thông thoáng và thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, còn có thanh tra liên ngành đi kiểm tra thường xuyên về tình trạng “chặt chém” tại lễ hội.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.