Thảm họa Halloween ở Hàn Quốc: Lỗi lớn thuộc về cảnh sát?

Thảm họa Halloween ở Hàn Quốc: Lỗi lớn thuộc về cảnh sát?

Thứ 4, 02/11/2022 | 12:57
0
Cảnh sát đã nhận được hàng chục cuộc gọi cầu cứu trước khi thảm họa diễn ra ở Itaewon nhưng không có hành động kịp thời, khiến số lượng thương vong tăng lên đáng kể.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc hôm 1/11 đã công bố bản ghi âm các cuộc gọi đến tổng đài cứu nạn khẩn cấp 112 vào ngày xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, cho thấy những khiếm khuyết trong phản ứng của cảnh sát. Nhiều người tin rằng thảm kịch khiến ít nhất 156 người thiệt mạng là có thể tránh được.

Theo một phóng sự độc quyền của Đài truyền hình BSB, cảnh sát Hàn Quốc đã nhận được 79 cuộc gọi từ khu vực Itaewon, bắt đầu khoảng 4 tiếng trước khi bi kịch diễn ra. Một số cảnh sát đã xong việc ở gần Itaewon, nhưng họ không được cử đến hiện trường.

Trong số 79 cuộc gọi, có 11 cuộc được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18h-22h. Theo các bản ghi âm được công bố, nhiều cuộc gọi trong số này bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra tai nạn.

Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện lúc 18h34. “Tôi sợ rằng mọi người sẽ bị đè bẹp khi mọi người cứ đổ xô về đây trong khi không còn chỗ nào cho họ đi xuống nữa”, một người dân thông báo qua cuộc gọi.

“Con hẻm rất nhỏ hẹp, và tất cả mọi người ra khỏi ga Itaewon đều đi theo hướng này và lẫn vào cùng với những người đang cố gắng thoát ra khỏi đây. Tôi cố gắng lắm mới thoát ra được, nhưng có quá nhiều người ở đây. Các anh nên đến đây để kiểm soát tình hình”, người đó nói tiếp.

Thế giới - Thảm họa Halloween ở Hàn Quốc: Lỗi lớn thuộc về cảnh sát?

Đài tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân vụ giẫm đạp bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở quận Itaewon, Seoul. Ảnh: SCMP

Cảnh sát đã nhận được 10 cuộc gọi tương tự trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi gần nhất trong danh sách đến vào lúc 22h11, chỉ vài phút trước khi thảm họa diễn ra.

“Mọi người sẽ bị đè chết ở đây. Thật hỗn loạn”, tiếng người nói hòa cùng tiếng la hét.

Một số cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để kiểm tra tình hình phản ánh qua 4 trong số 11 cuộc gọi, trong khi 6 người còn lại cho biết cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng không có hành động nào được thực hiện. Liên quan đến cuộc gọi cuối cùng, phía cảnh sát cho biết họ không thể hiểu được người gọi muốn nói gì nên không thể trả lời.

Được biết, cảnh sát Hàn Quốc đã không thực hiện hành động thích hợp mặc dù một người gọi đã ấn “mã số 0”, yêu cầu mức phản ứng cao nhất, trong khi 7 người gọi khác cũng ấn “mã 1” - kêu gọi hành động một cách nhanh chóng.

Các bản ghi âm dự kiến sẽ gây ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về phản ứng thiếu chặt chẽ của cảnh sát, khiến số lượng thương vong tăng lên đáng kể.

Phóng sự của Đài BSB cho thấy, vào ngày xảy ra vụ việc, có 81 cảnh sát chống bạo động và 4.800 cảnh sát đang làm nhiệm vụ khắp trung tâm thành phố Seoul. Khoảng 1.100 cảnh sát khác cũng được điều động cho các cuộc tuần hành và mít tinh cách nơi xảy ra tai nạn chỉ khoảng 1,5 km.

Lực lượng cảnh sát đã rút lui khi cuộc biểu tình kết thúc vào khoảng 9 giờ tối, khoảng một giờ trước khi thảm họa xảy ra. Ngay cả vào thời điểm này, các cuộc gọi cho cảnh sát vẫn tiếp tục, có nghĩa là sự cố này có thể tránh được nếu lực lượng cảnh sát được cử đến.

Thế giới - Thảm họa Halloween ở Hàn Quốc: Lỗi lớn thuộc về cảnh sát? (Hình 2).

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun cúi đầu xin lỗi người dân sau thảm họa Itaewon. Ảnh: Washington Post

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rất tức giận sau khi nhận được thông tin về phản ứng chậm trễ của lực lượng cảnh sát ngay trước khi chủ trì cuộc họp Nội các sáng 1/11. Ông ngay lập tức yêu cầu điều tra các tình huống một cách kỹ lưỡng và xử lý nghiêm minh những người chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 1/11, xin lỗi về phản hồi “không đầy đủ” của cảnh sát và cam kết sẽ kiểm tra nội bộ xem có gì sai sót hay không.

Thảm họa giẫm đạp ơ Hàn Quốc xảy ra hôm 29/10 khi hơn 100.000 người tràn vào các con hẻm hẹp của quận Itaewon để tham gia lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm đất nước đóng cửa do Covid. 156 người đã thiệt mạng và 157 người bị thương, hầu hết đều là thiếu niên trong độ tuổi 20.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, KBS World, Koreaboo, Yonhap)

Thảm họa Halloween ở Itaewon: Tại sao đa số nạn nhân là nữ?

Thứ 2, 31/10/2022 | 15:08
Trong thảm họa Itaewon, khoảng thời gian vàng để cứu các nạn nhân đã bị bỏ lỡ vì phải mất vài phút mới kéo được họ ra khỏi đống thi thể.

Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul

Chủ nhật, 30/10/2022 | 10:30
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị cho tang lễ và huy động các dịch vụ y tế khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhân, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết.

Gần 150 người thiệt mạng khi đi chơi Halloween ở Hàn Quốc

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:21
Nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện đang được điều tra, và các nhà chức trách đang xác định danh tính những người thiệt mạng.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Putin vừa trấn an vừa cảnh báo NATO

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Bản ghi lại cuộc trò chuyện của ông Putin với các phi công Nga đã được Điện Kremlin công bố và được truyền thông nhà nước đăng tải.

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.