Thâm nhập “sới bạc” trá hình núp bóng cổng game Go.win

Thâm nhập “sới bạc” trá hình núp bóng cổng game Go.win

Thứ 7, 19/05/2018 | 18:45
0
Khác với các “sới bạc” núp bóng cổng game online đổi thưởng hoạt động trước đây, cổng game Go.win mới được ra mắt người chơi và hoạt động hết sức tinh vi, hình thức giao dịch chủ yếu qua ngân hàng.

Đường dây đánh bạc núp bóng cổng game online đổi thưởng Rikvip bị đánh sập cách đây chưa lâu khiến hàng loạt các cán bộ của cục Cảnh sát công nghệ cao (C50) bị bắt giữ, thế nhưng vì món lợi khổng lồ từ các “sới bạc” núp bóng các cổng game online đổi thưởng, cổng game Go.win vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

Cũng giống các cổng game online đổi thưởng trước đây, người chơi có thể dễ dàng truy cập vào trang web go.win hoặc tải ứng dụng Go.win trên các phần mềm của điện thoại di động thông minh như: CH Play, App store…. Dành ra vài phút đăng ký là người chơi có thể được trải nghiệm như một “con bạc” thực thụ trong các sới bạc.

Thâm nhập “sới bạc” trá hình núp bóng cổng game Go.win

Các trò chơi trong cổng game Go.Win. 

Đến với “sới bạc” Go.Win, người chơi có thể tha hồ lựa chọn các hình thức đánh bạc khác nhau như: Bài Lá (tiến lên miền nam, bầu cua cá, sâm lốc, xóc đĩa); Casino (Rồng Hổ, Baccarat, Roulette, Tài xỉu Livestream); Slot game (Đi săn, 3 điều ước, 7 chú khỉ,…) Mini game (Mini Poker, vòng quay may mắn, tài xỉu, cao thấp)….

Theo nhẩm tính của PV, phải có đến hàng chục hình thức “đánh bạc” khác nhau được cổng game Go.Win tạo ra cho các con bạc tham gia. Điểm chung của tất cả các trò chơi này là, người chơi muốn tham gia một trò chơi bất kỳ thì phải có tiền trong tài khoản. Đơn vị tiền tệ trong cổng game này được quy định là Go.

Trước đây, một số cổng game có 2 hình thức nạp tiền thông dụng nhất là nạp tiền qua tin nhắn và nạp bằng thẻ cào điện thoại. Nhưng hiện nay, cổng game Go.Win đã cải tiến không còn 2 hình thức nạp tiền này nữa, các “con bạc” muốn nạp tiền vào tài khoản để đánh bạc thì có 2 hình thức đó là: Chuyển tiền qua ngân hàng cho đại lý, rồi đại lý nạp tiền vào tài khoản của người chơi. Hoặc người chơi mua thẻ điện thoại của 1 trong 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone rồi sau đó gửi cho đại lý để đại lý nạp vào tài khoản của người chơi, chứ người chơi không thể nạp trực tiếp được.

Thâm nhập “sới bạc” trá hình núp bóng cổng game Go.win (Hình 2).

Các đại lý của cổng game Go.win.

Khi PV gọi điện trực tiếp cho 1 đại lý của cổng game Go.win có tên là PhucNguyen1710 theo số điện thoại được công khai trên cổng game 096672333, thì được đại lý này cho biết: “Bên đại lý của em chỉ giao dịch qua ngân hàng thôi, anh muốn đổi tiền mặt sang Go để chơi thì anh chuyển khoản sang tài khoản của đại lý của em, rồi sau đó em sẽ nạp Go vào tài khoản cho anh…”.

Sau đó, đại lý này gửi số tài khoản và nội dung chuyển khoản của đại lý kèm theo lời dặn dò: “Anh phải ghi đầy đủ nội dung trong tin nhắn em gửi cho anh nhé, nếu anh không ghi đầy đủ và đúng theo nội dung em gửi thì bên em sẽ không nạp Go vào tài khoản cho anh và sẽ trả lại tiền của anh…”.

Khi PV có đề cập đến việc nạp Go bằng thẻ cào điện thoại, thì đại lý này cung cấp cho PV số điện thoại 0961215555 của một đại lý khác.

Liên lạc theo số điện thoại này thì được đại lý cho biết, nếu muốn nạp Go thì phải soạn tin nhắn: “Tên mệnh giá thẻ, mã thẻ cào, số seri, tên nhân vật, tên game rồi gửi vào số điện thoại 0961215555 hoặc gửi vào Facebook có tên là Mạnh Phạm”.

Theo tìm hiểu của PV được biết, khi nạp 1.000.000 đồng vào game thì đổi được 1.160.000 Go. Còn muốn đổi từ Go sang thẻ điện thoại, tiền mặt thì người chơi phải chuyển Go cho các đại lý rồi sau đó đại lý sẽ chuyển tiền mặt, nạp tiền vào điện thoại hoặc gửi thẻ cào cho người chơi. Trong cổng game này, đổi từ Go sang thẻ điện thoại cao nhất là thẻ cào có mệnh giá 200.000 đồng, còn người chơi muốn đổi mệnh giá cao hơn thì phải liên hệ với đại lý.

Liên hệ với đại lý cấp 1 HoangGiaVIP của cổng game Go.win theo số điện thoại 0984519999, đại lý này cho biết: “Muốn đổi Go sang thẻ điện thoại có mệnh giá cao hoặc đổi sang tiền mặt thì người chơi bán Go cho đại lý rồi sau đó đại lý sẽ chuyển tiền hoặc nạp thẻ điện thoại cho người chơi, muốn đổi 2.000.000 đồng tiền mặt hoặc thẻ điện thoại thì người chơi phải mất 2.500.000 Go.”

Hoạt động tinh vi, người chơi dễ bị mất tiền

Một điều tra viên tham gia phá án vụ đánh bạc nghìn tỷ cho hay: “Hoạt động của các cổng game này rất tinh vi. Nếu ai không để ý mà lao vào thì mất tiền triệu là chuyện bình thường. Đằng sau một cổng game luôn có một ông trùm và ít khi ra mặt nên để triệt phá được những cổng game này cũng gặp rất nhiều khó khăn…”.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin. 

Nhóm PV

Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, 2 anh em thương vong

Thứ 6, 18/05/2018 | 21:33
Khi đang vừa sạc điện thoại vừa chơi game, bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào chiếc điện thoại, kèm theo đó là tiếng nổ lớn khiến hai anh em trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thương vong.

Huawei phát triển smartwatch có thể chơi game trực tiếp

Thứ 7, 05/05/2018 | 07:56
Huawei vừa nhận được một bằng sáng chế về đồng hồ thông minh có tính năng chơi game trực tiếp bằng màn hình và dây đeo.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.