Tham ô gần 300 triệu đồng, hiệu trưởng và kế toán nhận án treo

Tham ô gần 300 triệu đồng, hiệu trưởng và kế toán nhận án treo

Thứ 3, 14/03/2017 | 19:06
0
Trong thời gian công tác tại trường mầm non Ngân Thủy, bà Phan Thị Giang, nguyên hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Xiêm, nguyên kế toán đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của đồng nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Thị Xiêm, kế toán và Phan Thị Giang, Hiệu trưởng trường mầm non Ngân Thủy, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã câu kết, chiếm đoạt hơn 300.875.670 đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Xiêm chiếm đoạt 285.875.670 đồng và Phan Thị Giang chiếm đoạt 15.000.000 đồng.

Cùng thời gian trên, Nguyễn Thị Xiêm đã có hành vi lập danh sách chi trả tiền lương, phụ cấp cho 12 giáo viên dạy hợp đồng và trình Phan Thị Giang ký duyệt, rồi rút tiền tại Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy. Thế nhưng, khi tiến hành chi cho giáo viên, Xiêm đã trả ít hơn số tiền đã rút, để chiếm đoạt hơn 207 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Xiêm chiếm đoạt hơn 146 triệu đồng tiền lương, phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi của giáo viên dạy hợp đồng; lập khống chứng từ thanh toán tiền lương, phụ cấp ưu đãi sai quy định gần 61 triệu đồng.

Cũng trong năm 2014, Nguyễn Thị Xiêm đã chiếm đoạt gần 17,4 triệu đồng tiền truy lĩnh phụ cấp công tác lâu năm, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của 5 giáo viên.

Hồ sơ điều tra - Tham ô gần 300 triệu đồng, hiệu trưởng và kế toán nhận án treo

 Trường mầm non Ngân Thủy, nơi xảy ra sai phạm.

Từ năm 2013 - 2014, trong quá trình chi trả tiền chế độ thai sản cho 3 giáo viên khác, Xiêm cũng đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 triệu đồng. Chưa dừng lại, theo quy định của pháp luật, trong thời gian nghỉ sinh, giáo viên và nhà trường không phải đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho giáo viên đó, nhưng khi làm hồ sơ thanh toán tiền lương cho giáo viên, Nguyễn Thị Xiêm vẫn khấu trừ các khoản đóng góp trên vào tiền lương hàng tháng của 8 giáo viên, để chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 triệu đồng.

Trên thực tế, năm 2013 và quý I/2014, giáo viên trường mầm non Ngân Thủy không làm thêm vượt giờ, nhưng Xiêm đã tham mưu, bàn bạc với Giang lập hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ, rút tiền về mà không chi cho giáo viên, chiếm đoạt số tiền gần 66 triệu đồng.

Mới đây, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy đã tuyên phạt Nguyễn Thị Xiêm và Phan Thị Giang về tội Tham ô tài sản. Theo đó, Nguyễn Thị Xiêm nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Phan Thị Giang mức án 12 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, cả 2 buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã tham ô.

Tuy nhiên, sau đó VKSND tỉnh Quảng Bình đã có kháng nghị án sơ thẩm của TAND huyện Lệ Thủy vì cho rằng bản án là quá nhẹ, không đánh giá đúng tính chất mức độ nguy hiểm và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, không có tác dụng răn đe phòng ngừa với loại tội phạm này...

Trong bản kháng nghị phúc thẩm, VKSND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Kháng nghị phần hình phạt đối với bản án hình sự sơ thẩm số 39/2016/HSST của TAND huyện Lệ Thủy; Yêu cầu TAND tỉnh Quảng Bình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng sửa án sơ thẩm, không cho các bị cáo Nguyễn Thị Xiêm, Phan Thị Giang được hưởng án treo.

Ngô Huyền

Cùng tác giả

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.