Tháng 6, lấy phiếu tín nhiệm cùng lúc Chủ tịch nước, Thủ tướng

Tháng 6, lấy phiếu tín nhiệm cùng lúc Chủ tịch nước, Thủ tướng

Thứ 6, 22/03/2013 | 14:06
0
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành nửa buổi làm việc để lấy phiếu tín nhiệm với 49 nhân sự cấp cao. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ… sẽ được lấy phiếu cùng lúc.

Chương trình kỳ họp do Văn phòng Quốc hội xây dựng cơ bản được UB Thường vụ thống nhất. Kỳ họp Quốc hội khai mạc vào cuối tháng 5 theo thông lệ, dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng. Tại kỳ họp, lần đầu tiên hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện.

Cụ thể, theo chương trình, việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu với 49 lãnh đạo cấp cao của nhà nước được bố trí vào cuối kỳ họp, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn (khoảng ngày 12/6). Quốc hội sẽ dành 1/4 ngày để các đoàn đại biểu trao đổi về việc lấy phiếu tín nhiệm.
Xã hội - Tháng 6, lấy phiếu tín nhiệm cùng lúc Chủ tịch nước, Thủ tướng
Việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tại Quốc hội dự kiến thực hiện vào cuối kỳ họp thứ 5 tới đây.

Trước khi các đại biểu bàn nội dung này, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của những người thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm sẽ được gửi đến mỗi đại biểu để tự nghiên cứu. Bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có) sẽ được gửi đến các vị đại biểu trước phiên bỏ phiếu.

Sau khi các đoàn đại biểu Quốc hội trao đổi, tại phiên họp ở hội trường, UB Thường vụ báo cáo Quốc hội về tổng hợp kết quả thảo luận trước khi tiến hành bỏ phiếu. Kết quả này sẽ không thảo luận tại hội trường.

Việc bỏ phiếu sẽ thực hiện cùng lúc đối với tất cả các chức danh theo quy định (bao gồm 49 chức danh thể hiện ở 9 phiếu), chia thành các nhóm khác nhau.

Nhóm thứ nhất bao gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên khác của UB Thường vụ.

Nhóm thứ hai gồm là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ.

Nhóm thứ ba là các chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo kế hoạch, việc thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm không bố trí cùng phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu mà thực hiện sau đó 1 ngày. Dự kiến sẽ công bố kết quả kiểm phiếu vào sáng 13/6 và thông qua Nghị quyết sáng 14/6.

Ngoài nội dung lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tổ chức, kỳ họp lần này cũng được bố trí nửa ngày ngoài thông lệ để xem xét về công tác nhân sự.

Theo Dân trí

"Bỏ phiếu tín nhiệm phải có đủ thông tin"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Nhìn nhận rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc điều hành chính sách ngành mình, PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Nguyễn Đình Quyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Phiếu tín nhiệm đặt nền móng cho văn hóa từ chức

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ đặt nền móng cho văn hóa từ chức. PV đã trao đổi với ông Lê Minh Thông, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội xung quanh vần đề trên.

Bỏ phiếu tín nhiệm, giám đốc Sở Y tế bị cấp phó kiện

Thứ 5, 10/01/2013 | 10:28
Sự việc trên xảy ra sau khi các cơ quan chức năng thực hiện quy trình nhân sự lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Sẽ công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Hôm qua (29/10), Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.