Thắng Indonesia, tuyển Việt Nam nên mừng hay lo khi gặp Thái Lan tại sân nhà?

Thắng Indonesia, tuyển Việt Nam nên mừng hay lo khi gặp Thái Lan tại sân nhà?

Thứ 4, 16/10/2019 | 15:13
1
Sau trận thắng Indonesia, HLV Park Hang-seo cho rằng hoàn toàn có thể đánh bại UAE và Thái Lan trên sân nhà vào tháng 11 tới. Nhưng, không ít người lo ngại khi gặp Thái Lan sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt ở ngôi đầu bảng.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khiến người hâm mộ vui mừng. Nhưng, đằng sau ấy là nỗi niềm lo lắng khi tháng 11 chúng ta quyết chiến với Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Bình luận viên bóng đá Cường camry chia sẻ: “Trận đấu với Indonesia chúng ta có hơi tiếc một chút. Nếu như tuyển Việt Nam thắng thêm và không để đối thủ ghi bàn, chúng ta sẽ thoải mái hơn khi gặp Thái Lan. Không hiểu vì lý do gì mà các cầu thủ lại chơi trùng xuống và chủ quan ở cuối trận. Điều này khiến cho hiệu số của mình kém hơn”.

Theo bình luận viên bóng đá Cường camry, trận đấu với Thái Lan vào tháng 11 tới rất quan trọng và hồi hộp. Sẽ là một trận kịch liệt và đầy kịch tính Vì, nếu đội tuyển Việt Nam không giải quyết được với Thái Lan trên sân nhà, lúc gặp UAE các cầu thủ sẽ ở thế khó khăn hơn nhiều. Khi ấy phải chơi với một tâm lý: Buộc phải thắng.

Thể thao - Thắng Indonesia, tuyển Việt Nam nên mừng hay lo khi gặp Thái Lan tại sân nhà?

Tuyển Việt Nam đại thắng tại Bali.

Nhắc đến trận đấu với Indonesia vào tối ngày 15/10, ông Cường camry nhận xét, đội tuyển Idonesia đá quá yếu nên tuyển Việt Nam cũng không quá áp lực. Gần như cả trận đấu họ không tạo ra cơ hội. Chỉ có duy nhất một bàn thắng là do sự chủ quan của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, việc một số thử nghiệm đội hình hôm qua không được ổn. Việt Phong lần thứ 2 vào sân không thể hiện được nhiều. Một số cầu thủ khác như Văn Thanh, Hồng Duy hầu như chẳng để lại được dấu ấn.

Sự thay đổi Tiến Linh vào sân thay Công Phượng rất hợp lý và phù hợp. “Tôi nghĩ, Tiến Linh chơi tương đối tròn vai vì đá tiền đạo cắm có tranh chấp và di chuyển tốt để ghi bàn. Nếu như được tạo cơ hội nhiều tiến Linh sẽ là cầu thủ có thể tỏa sáng và tiền đạo chính thức của đội trong thời gian tới”, bình luận bóng đá Cường camry phân tích.

Đại thắng Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt qua được "bóng ma trong quá khứ"

Thứ 3, 15/10/2019 | 21:26
Trận đấu giữa ĐTQG Indonesia và ĐTQG Việt Nam đã khép lại với chiến thắng đậm đà nghiêng về phía ĐTQG Việt Nam. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức xóa bỏ được cái dớp gần 30 năm chưa thắng trước Indonesia.

Hé lộ đòn hiểm để HLV Park-Hang-seo cùng học trò phá “lời nguyền” không thể thắng trên sân Indonesia

Thứ 3, 15/10/2019 | 14:50
Bình luận bóng đá Đình Khải cho hay, đối với Indonesia nếu HLV Park Hang-seo sử dụng đúng con người, đúng thời điểm thì ắt sẽ thắng Indonesia.

Lý do khiến tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khi đấu với Indo tại Mỹ Đình

Thứ 3, 06/12/2016 | 18:27
Suốt lịch sử AFF Cup, tuyển Việt Nam chưa từng thắng ở Mỹ Đình khi đá knock-out.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.

De Jong khóc nức nở, nguy cơ lỡ mất VCK Euro

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:55
Frankie de Jong đã phải rời sân sớm ở trận El Clasico, sau một pha va chạm khá quyết liệt với Valverde bên phía Real Madrid.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

De Jong khóc nức nở, nguy cơ lỡ mất VCK Euro

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:55
Frankie de Jong đã phải rời sân sớm ở trận El Clasico, sau một pha va chạm khá quyết liệt với Valverde bên phía Real Madrid.