Tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50 điểm

Tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50 điểm

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:11
0
Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 11/2013.

Theo đó, chỉ số PMI trong tháng 11 đã giảm từ mức 51,5 điểm (tháng 10) xuống còn 50,3 điểm. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50 điểm.

Dù cho sản lượng và việc làm nâng cao nhưng tăng trưởng ngành sản xuất Việt Nam đã suy yếu trong tháng 11 do số đơn hàng xuất khẩu giảm cũng như ảnh hưởng từ cầu nội địa suy giảm do bão lũ.

Bất động sản - Tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50 điểm

 

Kết quả khảo sát tháng 11 cho thấy số đơn hàng mới đã giảm lần đầu tiên trong 3 tháng, nhưng ở mức giảm nhẹ so với tháng trước. Điều này đồng nghĩa cầu đang yếu. Bão lũ được xem là một nguyên nhân chính.

Các đơn hàng xuất khẩu cũng giảm sụt trong tháng 11 cho thấy cầu nước ngoài đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam giảm nhẹ. Chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 11 phản ánh vấn đề khan hiếm các nguyên liệu thô.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù chỉ số PMI giảm xuống, tuy nhiên vẫn nằm trong vùng tích cực trên 50 điểm, và chỉ mang tính chu kỳ, và nhiều khả năng sẽ tăng lên trong thời gian cao điểu tiêu dùng sắp tới.

Tuấn Khanh

Vì sao Mỹ áp các loại thuế phi lý lên hàng hóa Việt?

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:35
Đến khi nào thì Việt Nam mới có một tổ chức lobby ở Mỹ để có thể bảo vệ hàng hóa khỏi những thuế suất phi lý?

Giá hàng hóa dịp tết có thể tăng nhẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nhâm Thìn nhưng các siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang "gồng mình" bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết.

Hàng hóa, giá cả dịp Tết sẽ nằm trong tầm kiểm soát?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Ngay từ giữa năm nay, Chính phủ, các bộ, ban ngành cùng chính quyền địa phương toàn quốc đã có sự chuẩn bị ứng phó chu đáo với hiện tượng giá cả đột biến tăng, nạn hàng giả, hàng nhái bùng phát vào dịp cuối năm. Và đến thời điểm này cho thấy, trên thị trường đã xuất hiện nhiều dấu hiệu khả quan.

Khi hàng hóa sale off 50%

Thứ 4, 28/08/2013 | 09:45
Buổi sáng cửa hàng treo tấm bảng: “Trong ngày hôm nay tất cả các mặt hàng đều được bán hạ giá 50%. Mở cửa lúc 9 giờ”.

Giá cả hàng hóa tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:34
2 tuần rét đậm, rét hại vừa qua đã phản ánh rõ nét tình hình sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương. Ngoài chuyện thực phẩm tăng giá đột biến thì người già, trẻ em cũng nhập viện tăng đến chóng mặt.

Bán hàng giả trên mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Thứ 4, 27/11/2013 | 20:03
Chính phủ vừa ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, ai lừa đảo khách hàng giao dịch trên mạng sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng; mức áp dụng tổ chức, doanh nghiệp là 100 triệu đồng.

Vì sao Mỹ áp các loại thuế phi lý lên hàng hóa Việt?

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:35
Đến khi nào thì Việt Nam mới có một tổ chức lobby ở Mỹ để có thể bảo vệ hàng hóa khỏi những thuế suất phi lý?

Giá hàng hóa dịp tết có thể tăng nhẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nhâm Thìn nhưng các siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang "gồng mình" bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết.

Hàng hóa, giá cả dịp Tết sẽ nằm trong tầm kiểm soát?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Ngay từ giữa năm nay, Chính phủ, các bộ, ban ngành cùng chính quyền địa phương toàn quốc đã có sự chuẩn bị ứng phó chu đáo với hiện tượng giá cả đột biến tăng, nạn hàng giả, hàng nhái bùng phát vào dịp cuối năm. Và đến thời điểm này cho thấy, trên thị trường đã xuất hiện nhiều dấu hiệu khả quan.

Khi hàng hóa sale off 50%

Thứ 4, 28/08/2013 | 09:45
Buổi sáng cửa hàng treo tấm bảng: “Trong ngày hôm nay tất cả các mặt hàng đều được bán hạ giá 50%. Mở cửa lúc 9 giờ”.

Giá cả hàng hóa tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:34
2 tuần rét đậm, rét hại vừa qua đã phản ánh rõ nét tình hình sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương. Ngoài chuyện thực phẩm tăng giá đột biến thì người già, trẻ em cũng nhập viện tăng đến chóng mặt.

Bán hàng giả trên mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Thứ 4, 27/11/2013 | 20:03
Chính phủ vừa ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, ai lừa đảo khách hàng giao dịch trên mạng sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng; mức áp dụng tổ chức, doanh nghiệp là 100 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).