Thanh Hóa: Hiệu trưởng mầm non chiếm gần 190 triệu đồng

Thanh Hóa: Hiệu trưởng mầm non chiếm gần 190 triệu đồng

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 6, 30/03/2018 | 16:23
1
Sau khi thanh tra UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, đơn vị này đã phát hiện bà Dương Thị Chính chiếm hơn 188 triệu đồng của trường mầm non xã Đông Nam.

Mới đây, đoàn thanh tra của UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và thu, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh tại trường mầm non xã Đông Nam.

Kết luận của Thanh tra huyện cho thấy, bà Dương Thị Chính, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non xã Đông Nam đã chiếm dụng của nhà trường hơn 188 triệu đồng.

Cụ thể, trong năm 2016 và 2017, kế toán, thủ quỹ trường mầm non xã Đông Nam mở sổ sách, lập báo cáo tài chính hằng năm chưa đầy đủ; các khoản thu, chi không lập phiếu theo quy định; các khoản tiền mặt rút từ kho bạc về để chi cho nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ công đoàn và cấp bù học phí, tiền ăn trưa cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo không lập phiếu thu.

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện tổng số tiền mà bà Chính đã nhận từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn học phí là 57,9 triệu đồng, nhưng không nhập quỹ nhà trường mà để sử dụng cá nhân. Những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về bà Chính và bà Lê Thị Thu, kế toán của nhà trường.

Thanh Hóa: Hiệu trưởng mầm non chiếm gần 190 triệu đồng

Trường mầm non xã Đông Nam, nơi bà Chính từng giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, bà Chính đã nhận của giáo viên các lớp số tiền 95,85 triệu đồng từ các khoản thu, sử dụng tiền đóng góp của học sinh năm học 2016 - 2017 nhưng không nhập quỹ nhà trường.

Tại thời điểm ban hành quyết định thanh tra, bà Chính chiếm dụng của trường mầm non xã Đông Nam hơn 188,4 triệu đồng. 

Thanh tra UBND huyện Đông Sơn còn làm rõ việc bà Chính giả mạo hợp đồng lao động với bà Lê Thị Thu, kế toán trường mầm non Đông Nam để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Thanh Hóa.

Ngoài ra, trong năm học 2016 - 2017, có 6 giáo viên, nhân viên hợp đồng của trường mầm non xã Đông Nam, huyện Đông Sơn được nhận mức lương từ 1,5 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng/tháng, nhưng bị Hiệu trưởng nhà trường nợ lương. Tổng số tiền lương mà trường mầm non Đông Nam còn nợ của 6 giáo viên, nhân viên hợp đồng là gần 37 triệu đồng.

Được biết, thời điểm các giáo viên, nhân viên hợp đồng bị nợ lương là do bà Dương Thị Chính làm Hiệu trưởng. Hiện nay, bà Chính đã chuyển sang làm Hiệu trưởng trường mầm non xã Đông Phú. Những giáo viên, nhân viên hợp đồng đã nhiều lần gặp để đòi nhưng bà Chính vẫn xin khất, chưa chịu trả.

Theo thông tin từ phía thanh tra huyện Đông Sơn, hiện nay bà Dương Thị Chính đã nộp lại 97 triệu đồng, tuy nhiên số tiền bị chiếm dụng và sử dụng trái phép còn lại rất khó hoàn trả. Bởi ngoài nợ tiền của các giáo viên trong trường, hiện bà Chính còn nợ ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng do đầu tư làm ăn thua lỗ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trọng Thành, Chánh Thanh tra huyện Đông Sơn cho biết: “Sau khi thanh tra huyện vào cuộc đã phát hiện bà Dương Thị Chính chiếm hơn 188 triệu đồng. Hiện, bà Chính đã hoàn trả khoảng một nửa số tiền. Qua kiểm tra, bà Chính không chỉ nợ nhà trường mà còn nợ ngân hàng một số tiền rất lớn. Phía cơ quan chức năng của huyện cũng đang xem xét, xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể có khuyết điểm, sai phạm”.

Đắk Lắk: Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng tiền "chạy" việc

Thứ 4, 28/03/2018 | 14:19
Tại trụ sở công an, ông Huỳnh Bê khai có nhận 300 triệu đồng để chạy việc nhưng sự việc không thành và chưa có tiền để trả lại cho nạn nhân.

Đình chỉ hiệu trưởng mầm non nghi bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

Thứ 3, 28/11/2017 | 07:16
Bà Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường mầm non Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, Nghệ An) vừa bị đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm liên quan đến nghi vấn bớt xén khẩu phần ăn của trẻ và thu tiền sai quy định.

Tuyên Quang: Bắt Hiệu phó trường mầm non và Trạm trưởng trạm Y tế xã lừa đảo

Thứ 7, 16/09/2017 | 20:12
Với thủ đoạn "nổ" có thể xin việc làm, Hiệu phó trường mầm non và Trạm trưởng trạm Y tế đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trường mầm non bị tố lạm thu: Xem xét kỷ luật hiệu trưởng

Thứ 6, 25/11/2016 | 15:23
Với việc thu sai quy định tiền học phí và tiền mua đồ dùng học liệu, cô giáo Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Thắng đã bị đề nghị kỷ luật và điều chuyển sang trường khác.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?

Điểm mới về tuyển thẳng vào các trường Công an nhân dân năm 2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:14
Năm 2024, các trường Công an nhân dân (CAND) tuyển thẳng thí sinh dự thi khoa học, kỹ thuật và Olympic quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.