Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải trên đường HCM

Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải trên đường HCM

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 3, 16/01/2018 | 16:35
0
Trước việc người dân bức xúc về tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên tung hoành trên đường HCM, mới đây, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin có bài Xe quá tải “lộng hành” trên đường HCM, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, phản ánh về tình tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường HCM, đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, việc có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường này đã khiến người dân rất bất bình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chuyên trách lập chuyên đề xử lý các loại xe quá khổ, quá tải và các loại xe tải không phủ bạt, gây rơi vãi chướng ngại vật trên tuyến đường HCM.

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải trên đường HCM

CSGT đang kiểm tra xe vận tải.

Theo thông tin từ phòng PC67, tuyến đường HCM đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 139km, từ đoạn giáp ranh tỉnh Nghệ An đến đầu rừng Cúc Phương, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông. Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải trọng một cách quyết liệt, với các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, do đường HCM kéo dài, giao nhau với nhiều tuyến đường lớn khác nên việc kiểm tra, xử lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trung tá Nguyễn Đức Toàn, Đội trưởng đội CSGT đường HCM thuộc phòng PC67 cho biết: "Việc báo chí phản ánh xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường HCM là có cơ sở. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã tập trung lực lượng ra quân thực hiện các chuyên đề về xử lý các loại xe tải chở mía, nguyên liệu sắn. Những ngày gần đây, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác, ra quân tiến hành chốt chặn tại nhiều địa điểm trên tuyến đường này để tiến hành kiểm tra và đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp xe tải vi phạm. Do tuyến đường dài, giao nhau với nhiều quốc lộ, tỉnh lộ nên việc kiểm tra vẫn còn gặp nhiều khó khăn".

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải trên đường HCM (Hình 2).

Lực lượng PC67 tiến hành kiểm tra, xử lý xe vi phạm trên đường HCM.

Cụ thể, theo thống kê của đội CSGT đường HCM, từ cuối tháng 12/2017 đến nay, đơn vị đã xử lý 109 trường hợp vi phạm, phạt tổng số tiền 210 triệu đồng. Ngoài ra, đã tạm giữ 4 xe vi phạm, tước 18 giấy phép lái xe. Đơn vị tập trung xử lý các vấn đề quá khổ, quá tải, rơi vãi và tự ý thay đổi kích thước xe như báo chí đã phản ánh trước đó.

Còn theo số liệu của phòng PC67 cung cấp, tính từ đầu năm 2017 đến cuối tháng 11/2017, đội CSGT đường HCM, đã tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường được phân công. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 5.878 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt, nộp ngân sách Nhà nước gần 6 tỷ đồng, tạm giữ 263 phương tiện vi phạm an toàn giao thông, tịch thu 2 giấy phép lái xe giả, tước 279 giấy phép lái xe. 

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, với 8 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt giữ 12 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, thực phẩm bẩn. Điển hình vào ngày 5/1, tại Km542+400 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT đường HCM đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lường Văn Biền (SN 1992), ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang vận chuyển 6 bánh heroin và 6kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Lê Hồng Thái, Phó trưởng phòng PC67 cho biết: "Đối với với các trường hợp xe quá tải, quá khổ, tự ý nâng thùng… chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm khắc. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán cận kề, phòng PC67 ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT theo từng chuyên đề, kế hoạch, phương án cao điểm”.

Xe quá tải “lộng hành” trên đường HCM, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao

Chủ nhật, 24/12/2017 | 19:36
Những ngày qua, người dân bức xúc trước việc xe quá khổ, quá tải ngang nhiên tung hoành trên đường HCM, đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa gây mất an toàn giao thông. Không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Thanh Hóa: Dân lại đổ đá, lập rào chắn chặn đường xe quá tải

Thứ 6, 03/11/2017 | 15:47
Để phản đối chính quyền địa phương vì để cho xe quá tải phá nát đường, người dân xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã dựng rào chắn, đổ đá ra đường.

Thanh Hóa: Hàng loạt quan xã bị kỷ luật vì để xe quá tải phá nát đường dân

Thứ 6, 25/08/2017 | 19:19
Thời gian qua, trên các tuyến đường thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng xe quá tải công khai lộng hành, khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng. Trước sự phản ánh của người dân, cơ quan chức năng vào cuộc, hàng loạt cán bộ cấp xã đã bị kỷ luật.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.