Thành lập Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng

Thành lập Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng

Thứ 3, 06/09/2016 | 14:21
0
Ngày 6/9, Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng được thành lập và trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn đợt 1 năm 2016 với số tiền 240 triệu đồng.

Tin nhanh ngày 6/9, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng và trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn đợt 1/2016.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Soát (Trưởng ban vận động Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam) đã trao quyết định thành lập Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng.

Theo đó, Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng được thành lập gồm 40 hội viên là các cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu và các cán bộ ở các tổ chức nhân đạo xã hội của quận, huyện, TP Đà Nẵng.

Xã hội - Thành lập Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng (áo trắng) trao tặng số tiền ủng hộ của TP cho Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng

Chi hội hoạt động theo điều lệ của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã quy định và chi hội đóng tại địa chỉ 101 Tôn Thất Thuyết, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

vừa thành lập, Chi hội đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng và các quận, huyện, xã, phường tiến hành khảo sát, thống nhất trao hỗ trợ đợt 1/2016 cho 20 nạn nhân, gia đình nạn nhân thuộc các quận, huyện Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà với tổng số tiền được trao lần này là 240 triệu đồng.

Sinh kế trao đợt này gồm mua bò giống, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn buôn bán nhỏ, làm chân tay giả. Các nạn nhân được trao dịp này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế.

Cũng tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cũng đã ủng hộ cho Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.