Công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam

Công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 6, 18/12/2020 | 20:43
0
Chiều 18/12/2020, tại trụ sở Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam.

Theo đề nghị của Đảng uỷ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam tại công văn số 16/ĐU-HELGVN ngày 3/9/2020 và nguyện vọng của các cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam, ngày 29/9/2020, Ban chấp hành hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam. 

Đây là tổ chức cơ sở Hội trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Hội. Được sự nhất trí của Đảng đoàn và lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam, ngày 29/9/2020, Ban chấp hành Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam. Lễ công bố chính thức được diễn ra chiều 18/12/2020, tại trụ sở Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Tiến Mai - Phó Trưởng ban tổ chức-chính sách hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đọc và trao quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam

Ông Hoàng Tiến Mai đọc quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam.

Ông Hoàng Tiến Mai đã động viên các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam cũng như hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân.

Theo quyết định, Ban chấp hành chính thức của hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam gồm 5 đồng chí do luật gia Trần Đức Long – Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam làm Chủ tịch.

TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng hội Cựu chiến binh Việt Nam và hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Cũng tại lễ công bố, ông Trần Đức Long - Chủ tịch hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến tiếp thu chỉ đạo của đại diện hội Cựu chiến binh Việt Nam và Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban chấp hành, ông Trần Đức Long hứa rằng, hội Cựu chiến binh chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực được đào tạo, cống hiến hết mình, xứng đáng kế thừa truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của hội Cựu chiến binh Việt Nam và hội Luật gia Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, một số cựu chiến binh đã phát biểu ý kiến bày tỏ niềm vui mừng về việc thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia việt Nam, hứa sẽ phấn đấu, làm việc hết mừng đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của cựu chiến binh Việt Nam và hội Luật gia Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực được đào tạo, cống hiến hết mình xứng đáng kế thừa truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" góp phần xây dựng thắng lợi những nhiệm vụ của hội Cựu chiến binh và hội Luật gia Việt Nam.

Các cấp hội Luật gia Việt Nam hoạt động tích cực, hiệu quả

Thứ 5, 17/12/2020 | 22:42
Ngày 17/12, tại TP.Cần Thơ, hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần 6: Tinh gọn trong hướng dẫn Điều lệ Hội

Thứ 3, 15/12/2020 | 15:54
Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn luận tại hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 6, tổ chức ngày 15/12, tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.