Thành lập hội phụ huynh tại trường quốc tế có suất ăn mà phụ huynh “nhìn muốn khóc”

Thành lập hội phụ huynh tại trường quốc tế có suất ăn mà phụ huynh “nhìn muốn khóc”

Nguyễn Thị Lành
Thứ 7, 28/09/2019 | 11:26
0
Sau khi phụ huynh phản ánh về việc suất ăn “nhìn muốn khóc” gây bức xúc trong dư luận tại trường quốc tế Việt Úc, đến ngày 27/9, trong cuộc họp với phụ huynh, nhà trường đã chính thức thống nhất thành lập hội phụ huynh.

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, thành phần hội phụ huynh trường quốc tế Việt Úc có khoảng 20 người, tự nguyện tham gia để được nắm quyền giám sát về ăn uống và sinh hoạt của học sinh. Việc thành lập sẽ được diễn ra trong tuần tới.

Cũng theo phụ huynh nhà trường, trong thư mời nhà trường gửi cho phụ huynh, cuộc họp phụ huynh chiều ngày 27/9 vừa qua, nhà trường chỉ cho phép phụ huynh và người giám hộ hợp pháp ghi trong hồ sơ học sinh tham dự. Đồng thời, phụ huynh không được phép ghi âm, ghi hình cuộc họp. 

Đại diện nhà trường cho biết, đây là cuộc họp nội bộ, nên chỉ cho phụ huynh và người giám hộ hợp pháp tham dự. Khi có kết quả chính thức, nhà trường sẽ thông tin cụ thể đến truyền thông.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 18/9, một phụ huynh có con học tại trường Quốc tế Việt Úc, cơ sở quận 2 cho biết, chị đã khóc khi nhìn thấy khẩu phần ăn của con mình, vì không tương xứng với giá trị số tiền chị đã đóng.

Theo vị phụ huynh này, suất ăn của con chị chỉ có vài miếng thịt gà kho, vài miếng tẩm bột chiên, 1 chén canh, một ít đậu que xào.

Trước đó, con chị thường xuyên than đói sau mỗi buổi tan học, nên chị đã đột xuất vào trường kiểm tra phần ăn và phát hiện sự việc.

Vị phụ huynh này cho rằng, khẩu phần ăn có sự bớt xén, cách xử lý của nhà trường vô trách nhiệm sau khi phụ huynh phản ánh...

Giáo dục - Thành lập hội phụ huynh tại trường quốc tế có suất ăn mà phụ huynh “nhìn muốn khóc”

Phần ăn mà phụ huynh đã nhìn thấy tại trường quốc tế Việt Úc.

“Chúng tôi đã khóc khi nhìn thấy những khẩu phần ăn này của các con. Chúng tôi không chấp nhận một trường quốc tế có hơn 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam làm ăn như thế này.

Tại sao Ban Giám hiệu không dám gặp chúng tôi? Giải thích về một bữa ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu trách nhiệm và vô tâm như vậy với con chúng tôi” – Đó là chia sẻ của vị phụ huynh trên trang cá nhân.

Sau đó, Ban Điều hành trường quốc tế Việt Úc (VAS), Ban quản lý cơ sở Sala và nhà cung cấp suất ăn Aden Food thừa nhận, đã có một số sơ suất trong khâu quản lý và kiểm định về định lượng suất ăn cho học sinh. 

"Chúng tôi thành thật xin lỗi các em học sinh cùng quý phụ huynh cơ sở Sala và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phản ánh của quý vị để chúng tôi có thể nâng cấp chất lượng phục vụ kịp thời”.

Đồng thời, phía VAS hứa hẹn sẽ tăng định lượng trong suất ăn của học sinh, tăng cường phục vụ bánh mì, bơ, các loại rau và nước trái cây trong giờ ăn trưa.

Bên cạnh đó, cải thiện hương vị của các món ăn từ khâu chế biến và đảm bảo thức ăn được hâm nóng khi phục vụ.

Đến ngày 20/9, sau bữa ăn trưa tại trường, lại xảy ra nhiều học sinh có biểu hiện nôn ói, đau bụng. Từ đó, phụ huynh yêu cầu nhà trường thành lập Hội phụ huynh để được giám sát chuyện ăn uống, sinh hoạt của con mình.

Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Thông tin mới nhất về người đưa đón trẻ Nguyễn Bích Quy

Thứ 6, 27/09/2019 | 11:02
Theo luật sư Lê Trọng Minh, hiện tại bà Nguyễn Bích Quy liên tục bị mất ngủ dẫn đến sút cân, mệt mỏi.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất trường quốc tế Việt Úc

Thứ 5, 26/09/2019 | 14:03
Ngày 26/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sẽ kiểm tra đột xuất trường dân lập quốc tế Việt Úc cũng như một số trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, các hoạt động chuyên môn mà Sở quản lý.

Phụ huynh khóc khi nhìn thấy phần ăn của con tại trường quốc tế Việt Úc: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Thứ 3, 24/09/2019 | 06:35
Liên quan đến việc phụ huynh phản ánh thông tin về phần ăn của con mình ở trường quốc tế Việt Úc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã vào cuộc làm rõ.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?

Điểm mới về tuyển thẳng vào các trường Công an nhân dân năm 2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:14
Năm 2024, các trường Công an nhân dân (CAND) tuyển thẳng thí sinh dự thi khoa học, kỹ thuật và Olympic quốc tế.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.
     
Nổi bật trong ngày

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Dự báo thời tiết ngày 15/4/2024: Nắng nóng bao trùm khu vực nào?

Thứ 2, 15/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (15/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.