Thành lập 'siêu ủy ban' quản lý vốn DN Nhà nước sẽ khó khả thi?

Thành lập 'siêu ủy ban' quản lý vốn DN Nhà nước sẽ khó khả thi?

Thứ 7, 23/07/2016 | 06:50
0
ĐBQH cho rằng, việc quản lý vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay là cần thiết, nhưng thành lập một “siêu” ủy ban để quản lý sẽ không hiệu quả và “đẻ” nhiều bất cập mới.

Dự thảo nghị định của bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được công bố việc thành lập một ủy ban quản lý, giám sát tài sản vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Đây được hiểu như một cơ quan cấp bộ mới, một “siêu” ủy ban sẽ quản lý các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thay các Bộ ngành trước đây. Điều này khiến dư luận lo ngại về tính khả thi và hiệu quả của ủy ban này.

Kinh doanh - Thành lập 'siêu ủy ban' quản lý vốn DN Nhà nước sẽ khó khả thi?

ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho rằng dự thảo "siêu" ủy ban không khả thi (ảnh Vũ Phương).

Trả lời PV báo điện tử Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội về dự thảo nghị định “siêu” ủy ban này, ĐBQH Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) cho rằng: “Việc quản lý vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay là cần thiết.

Bởi, Quốc hội đã thông qua luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Nhà nước. Hơn nữa, nguồn thu ngân sách trong thời gian vừa qua liên tục gặp khó khăn và bội chi ngân sách ngày càng cao gây áp lực nợ công sát mức trần.

Hơn nữa, trong thời gian vừa qua một số tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp Nhà nước chưa phát huy được hiệu quả trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và gây bức xúc trong dư luận. Do đó cần thiết phải tái lập việc quản lý và sử dụng vốn Nhà nước như thế nào cho hiệu quả.

Chính vì xuất phát từ mục tiêu trên nên có đề án thành lập một “siêu” ủy ban để quản lý nguồn vốn Nhà nước”.

Về tính khả thi của dự thảo này, ông Trần Hoàng Ngân tỏ ra lo ngại: “Xem xét trên nhiều khía cạnh một cách cẩn thận, cái mục tiêu để quản lý vốn làm sao nâng cao hiệu quả sử dụng thì chưa thấy. Và nếu chúng ta thành lập thêm một ủy ban mang tính chất Nhà nước sẽ xảy ra sự nhập nhằng giữa đơn vị quản lý cấp bộ với một đơn vị khác cũng thuộc nhà nước với cái tên “siêu” ủy ban.

Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Lăng kính chứng khoán 24/4: Không nên bán tháo ở các nhịp giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tit trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.