Thanh niên Việt hào hứng tìm hiểu 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Thanh niên Việt hào hứng tìm hiểu 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 28/09/2018 | 09:33
0
““We for SDGs - Chúng tôi vì các mục tiêu phát triển bền vững” là một chương trình bổ ích và giúp cho những người trẻ bọn mình được biết thêm nhiều về những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, qua đó có được những động lực để tìm hiểu về những vấn đề tưởng như to lớn này", (Nguyễn Thị Thu Nga, sinh viên Khoa Quốc tế học, trường ĐHKHXH&NV HN) chia sẻ.

Vừa qua, tại Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc, buổi tổng kết chiến dịch khảo sát "ASEAN - Thế giới của tôi 2030" đã được tổ chức bởi hai đại diện của Việt Nam tham gia chiến dịch, với sự tham dự của các cơ quan, đơn vị đối tác, các vị khách mời là những nhân vật truyền cảm hứng và hơn 40 bạn trẻ quan tâm.

Giáo dục - Thanh niên Việt hào hứng tìm hiểu 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

"We for SDGs - Chúng tôi vì các mục tiêu phát triển bền vững" là sự kiện quan trọng nhất của chuỗi chiến dịch khảo sát "ASEAN Thế giới của tôi 2030". Đây là một dự án được triển khai bởi chiến dịch Hành động về Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Bangkok, chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Châu Á-Thái Bình Dương và ban Thư ký ASEAN.

Đến với chương trình, các bạn trẻ được lắng nghe hai đại diện của Việt Nam là Mai Mai và Nguyễn Đăng Đạo chia sẻ về quá trình vận động khảo sát và tham gia chương trình, về những câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững.

Giáo dục - Thanh niên Việt hào hứng tìm hiểu 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (Hình 2).

Mai Mai và Đăng Đạo chia sẻ về những câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững.

Sau 3 tháng đồng hành cùng chiến dịch, Mai Mai hào hứng chia sẻ: “Chúng mình rất vui vì hoàn thành xong chương trình. Sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ ở đây thể hiện một tương lai tươi sáng cho việc hiểu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Tầm nhìn đến 2030 – nghe thì xa nhưng cũng sẽ đến rất nhanh. Sự kiện hôm nay đã chứng kiến rất nhiều hạt giống được gieo ra và hi vọng sẽ được vươn lên cao. Chúng mình mong là thành quả ngày hôm nay sẽ dẫn đến nền tảng, những bước đi mới cho không chỉ là chúng mình mà còn là của những người khác”.

Giáo dục - Thanh niên Việt hào hứng tìm hiểu 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (Hình 3).

Là một người theo sát và hỗ trợ chương trình suốt từ những ngày đầu, chị Đỗ Thúy Quỳnh (đến từ 2030 Youth Force Việt Nam) cho biết: “Hôm nay, các bạn trẻ đến đây rất say mê tìm hiểu và có nhiều ý kiến sắc sảo liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như thể hiện được sự quan tâm nhất định của các bạn đến từng vấn đề và mong muốn được chung tay hành động vì các mục tiêu này, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất ngày hôm nay”.

Với những giá trị cốt lõi ý nghĩa và với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về các mục tiêu phát triển bền vững, chương trình “We for SDGs - Chúng tôi vì các mục tiêu phát triển bền vững” được kỳ vọng giống như một cầu nối để các bạn trẻ tiến đến, tìm hiểu về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và có những hành động thiết thực để ủng hộ, thực hiện những mục tiêu này.

Xem thêm: Thực hư thông tin bộ GD&ĐT lùi thời gian thay sách giáo khoa sang năm 2020-2021

Thủ tướng sẽ dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Chủ nhật, 23/09/2018 | 12:32
Theo Thông cáo của bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ.

Đại hội đồng Liên hợp quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 7, 22/09/2018 | 08:07
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, chiều 21/9 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố bất ngờ về vũ khí hóa học của al-Nusra

Thứ 4, 05/09/2018 | 20:56
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria Staffan de Mistura cho biết trong một cuộc họp báo hôm 4/9 rằng những kẻ khủng bố của nhóm al-Nusra Front có khả năng sản xuất vũ khí hóa học chlorine.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.