Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn

Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 03/09/2019 | 10:26
0
Cơn mưa kéo dài từ đêm 2/9 đến sáng 3/9 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập nặng. Cho đến hiện nay, mưa vẫn như trút nước và chưa có dấu hiệu dừng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 2/9 cho đến sáng 3/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to và rất to, có nơi kèm theo dông lốc. Việc mưa to kéo dài đã khiến nhiều con đường của TP.Vinh chìm trong biển nước.

Tin nhanh - Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn

Trời mưa to và kéo dài từ đêm 2/9 cho đến nay.

Tin nhanh - Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn (Hình 2).

Nhiều tuyến đường đã chìm trong biển nước.

Cụ thể, khu vực ngập nặng nhất là đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, đường 3/2, đại lộ Lê Nin, Hồng Bàng, Hồ Tùng Mậu… Tại các ngã tư, phương tiện không dừng đèn đỏ. Tại Đại lộ 3/2, có điểm nước ngập nửa mét.

Ghi nhận vào 7h ngày 3/9, do ngập sâu trong nước nên một số xe bị chết máy, giao thông hỗn loạn. Các phương tiện vẫn phải bật đèn để di chuyển do trời tối.

Tin nhanh - Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn (Hình 3).

Các phương tiện di chuyển rất vất vả.

Tin nhanh - Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn (Hình 4).

Có đoạn bị ngập sâu 0,3-0,5m, có đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe.

Tại cầu Bến Thủy, nước sông Lam cũng bắt đầu dâng cao do mưa thượng nguồn, tràn vào một số nhà dân ở phường Bến Thủy. Người dân phải kê đồ đạc để tránh ngập lụt làm hư hỏng tài sản.

Đến 10h ngày 3/9, mưa vẫn như trút nước đang đổ xuống TP.Vinh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, một số trường mầm non và tiểu học đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Tin nhanh - Thành phố Vinh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn (Hình 5).

Hiện nay, mưa chưa có dấu hiệu dừng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào đêm qua, một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to.

Vào sáng sớm nay, tâm áp thấp nhiệt đới đang trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới khác vào sáng sớm nay đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến sáng sớm mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100-250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ngập trong “biển nước”

Thứ 7, 03/08/2019 | 19:38
Ngày 3/8, cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại Hà Nội nhiều cửa ngõ ngập sâu, đường hóa "biển nước", nhiều phương tiện chết máy hàng loạt.

Bão số 3 đi qua, đường phố Hải Phòng ngập lụt, ngổn ngang cây xanh bị bật gốc

Thứ 7, 03/08/2019 | 13:47
Có khoảng 30 cây xanh ở TP.Hải Phòng đã bị bật gốc sau khi cơn bão số 3 đi qua. Nhiều tuyến phố ở trong tình trạng ngập úng cục bộ do hệ thống thoát nước kém.

Đồng Nai: Nhiều tuyến đường ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài

Thứ 6, 03/05/2019 | 08:21
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến các tuyến đường chính bị ngập, tuy nhiên người dân vẫn phấn khởi vì thời tiết bớt nắng nóng.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.