Thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 30/08/2022 | 22:08
0
Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cuba nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, góp phần thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Sáng 30/8/2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tiến hành phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII giữa Bộ Ngoại giao hai nước. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tới Lãnh đạo Cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cu-ba, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sinh động và thực chất của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba trong thời gian qua bất chấp tác động bởi đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả đạt được trong Phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa hai bên, qua đó rà soát tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các bộ/ngành, doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư song phương; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã thiết lập giữa Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành hai nước; đề nghị phía Cu-ba quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cu-ba, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế Cuba.

Tiêu điểm - Thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Hai bên nhất trí Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi chính trị và tiếp xúc cấp cao giai đoạn 2022-2023 - Ảnh: BNG

Thứ trưởng Thứ nhất Gerardo Peñalver Porta bày tỏ Cu-ba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong kiểm soát đại dịch, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, góp phần bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phát huy tiếng nói của các nước đang phát triển.

Thứ trưởng trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cu-ba trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, gần đây nhất là những lời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất sau vụ cháy nổ kho nhiên liệu tại Thành phố Matanzas ngày 05/8 vừa qua.

Hai bên nhất trí Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi chính trị và tiếp xúc cấp cao giai đoạn 2022-2023; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; nỗ lực nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cu-ba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28/8 đến 01/9/2022, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cu-ba đã có các cuộc gặp với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Nguyễn Thanh Nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Cu-ba Vũ Hải Hà và thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách Việt ngỡ ngàng nếm thử nồi nước dùng khổng lồ 50 năm không đổ

Thứ 3, 30/08/2022 | 17:03
Hơn nửa thế kỷ, nồi nước hầm được đun sôi sùng sục với các loại nguyên liệu như xương, thịt, thảo dược… quán ăn này được rất nhiều thực khách yêu thích vì hương vị đặc biệt và giá cả phải chăng.

Thương hiệu trẻ Việt Nam bứt phá trong thời đại mới

Thứ 3, 30/08/2022 | 11:52
Công nghệ phát triển đã mở ra cơ hội mang nội dung sáng tạo đến với khán giả trên toàn thế giới một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, sự phổ biến trên toàn thế giới của những công ty mới nổi đã cho thấy sáng tạo nội dung không còn bị giới hạn trong bất kì khuôn khổ hay phạm vi nào.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.