Thất lạc từ hồ sơ Trịnh Xuân Thanh đến quy hoạch đô thị Thủ Thiêm: Xử lý thế nào?

Thất lạc từ hồ sơ Trịnh Xuân Thanh đến quy hoạch đô thị Thủ Thiêm: Xử lý thế nào?

Dương Thị Thu
Thứ 6, 04/05/2018 | 09:00
2
Liên quan đến thông tin "không tìm ra" bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nói: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và có ý kiến với UBND TP.HCM kiểm tra, làm rõ”.

Chiều tối 3/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018.

Tại họp báo, PV đã quan tâm đặc biệt đến việc thất lạc bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm đã được phản ánh.

“Bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm là văn bản pháp lý rất quan trọng đi kèm với quyết định của Thủ tướng, tuy nhiên, Giám đốc sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã cho biết hiện không tìm ra. Việc thất lạc hồ sơ từng xảy ra ở bộ Nội vụ đối với hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ có ý kiến như thế nào về việc này? Những việc này sẽ xử lý thế nào?”, đây là câu hỏi được báo chí đặt ra.

Trả lời câu hỏi này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nói ngắn gọn như sau: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và có ý kiến với UBND TP.HCM kiểm tra, làm rõ về sự việc này. Khi có kết quả cụ thể, sẽ thông báo đến công luận”.

Thất lạc từ hồ sơ Trịnh Xuân Thanh đến quy hoạch đô thị Thủ Thiêm: Xử lý thế nào?

Quy hoạch bản đồ khu đô thị Thủ Thiêm thất lạc đã làm nóng phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ.

Cuối buổi họp báo, Thứ  trưởng bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết thêm về nội dung này. Thứ trưởng Hùng thông tin, theo quy trình triển khai quy hoạch, khu đô thị Thủ Thiêm được triển khai qua 2 bước là triển khai theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, trong đó quy hoạch chung xuất bản bản đồ 1/5.000 và quy hoạch chi tiết xuất bản bản đồ 1/2.000, sau đó là cụ thể hóa và phân giới đóng mốc trên thực địa. Quy hoạch sau chính xác hóa của quy hoạch trước.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được 2 lần quy hoạch, lần thứ nhất là quy hoạch chung năm 1996, lần 2 là điều chỉnh quy hoạch năm 2005. “Như vậy, khu đô thị Thủ Thiêm có rất nhiều bản đồ”, ông Hùng khẳng định và nói sẽ chỉ rõ bản đồ nào bị thất lạc.

Về hệ lụy, theo Thứ trưởng Hùng, hiện nay là quá trình triển khai dự án xác định ranh giới thu hồi mặt bằng thực hiện trên quy hoạch chung được phê duyệt năm 2005. TP.HCM đã trả lời, tất cả bản đồ cũng như cơ sở pháp lý từ 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và xác định ranh giới đều có đầy đủ và đang triển khai dự án thu hồi là dựa trên cơ sở các bản đồ này.

“Bản đồ thất lạc là bản đồ quy hoạch chung được phê duyệt năm 1996, cái này về pháp lý đã được thay bởi quy hoạch chung năm 2005. Còn việc thất lạc, trách nhiệm, có hệ lụy gì thì chủ yếu liên quan đến triển khai chi tiết của quy hoạch trước. Tôi giải thích cho rõ. Đương nhiên việc triển khai thì phải có bản đồ. Còn về việc thất lạc, trách nhiệm của các cơ quan liên quan thì đang có xem xét và làm rõ tính lưu trữ như thế nào. Nhưng hiện nay khẳng định lại là đang triển khai trên nền tảng của quy hoạch chung được phê duyệt từ năm 2005 đến bây giờ. Hiện nay, bản đồ này có tất cả đầy đủ”, Thứ trưởng bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trước đó, báo chí đưa tin tại cuộc họp báo định kỳ tình hình kinh tế xã hội - an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong 4 tháng đầu năm 2018.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết bản đồ khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa tìm thấy.

Theo ông Nhã, UBND TP đã chỉ đạo rà soát lại từng nguồn. Từ thời điểm quy hoạch (năm 1995) đến nay hơn 20 năm, nhiều cơ quan di chuyển nên không lưu trữ bản đồ, trong khi hồ sơ có lưu.

 

TP.HCM: Bản đồ quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000 vẫn "mất tích"

Thứ 4, 02/05/2018 | 16:43
Tại buổi họp báo định kỳ tình hình kinh tế xã hội - an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong 4 tháng đầu năm 2018, đại diện sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, đến nay vẫn chưa tìm thấy bản đồ khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000.

Đìu hiu khu tái định cư Thủ Thiêm: Vì đâu nên nỗi?

Chủ nhật, 10/12/2017 | 13:00
Khu tái định cư được cho là “sang chảnh” bậc nhất TP.HCM mang dáng dấp kiểu mẫu cho cuộc sống văn minh hiện đại. Tuy nhiên, điều lạ lùng, khu vực này lại đang bị người dân chê.

Đại gia bất động sản, hạ tầng thâu tóm “đất vàng” Thủ Thiêm

Thứ 7, 25/11/2017 | 10:45
71% số lô đất tại Thủ Thiêm đã được chính thức phê duyệt, đa phần số "đất vàng" này đều về tay các đại gia hạ tầng, bất động sản.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.