Tạm đình chỉ công tác thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học

Tạm đình chỉ công tác thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học

Thứ 2, 11/04/2016 | 14:49
0
“Câu chuyện này càng ồn ào thì các em học sinh sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý. Thầy S. vi phạm bị truy tố là điều đương nhiên, còn 3 học sinh kia mới là điều đáng quan tâm”, ông Tân cho biết.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo Ân Quang S., giáo viên trường Tiểu học Bản Khoang, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai có hành vi dâm ô với 3 em học sinh đang học theo học tại trường, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa, Lào Cai.

Trao đổi tin tức với PV, ông Đỗ Văn Tân, Trưởng phòng giáo dục huyện Sa Pa cho biết, đây là vụ việc đầu tiên xảy ra đối với ngành giáo dục huyện Sa Pa.

“Đúng là không ai ngờ tới, sự việc quá bất ngờ đối với nhà giáo, nhà trường và đó lại liên quan đến học sinh mình. Sự việc nhà trường lúc đầu cũng không biết, chỉ đến khi công an huyện đến mời thầy S. ra công an huyện làm việc thì nhà trường mới biết. Sau đó, phía UBND huyện có quyết định tạm đình chỉ công tác với thầy S.”, ông Tân cho biết.

Ông Tân thông tin, sự việc này là do người dân làm đơn gửi lên công an huyện chứ bản thân nhà trường hay hiệu trưởng cũng không biết. Hiện nay, phía công an cũng chưa đưa ra kết luận gì cả.

"Ngay sau nhận được thông tin, phía Phòng giáo dục đã có chỉ đạo ngay, đích thân tôi xuống cơ sở xem tình hình các em học sinh đó thế nào. Tôi bảo cô giáo ở trường tổ chức các hoạt động tập thể thì các em học sinh đó vẫn vui chơi cùng bạn bè không có biểu hiện gì là sợ cả.

Hiện tại các em vẫn học và ở nội trú ở trường, chỉ trừ khi công an gọi các em lên lấy lời khai thôi. Thực ra, các em còn bé để hiểu hết sự việc, chúng tôi vào thăm hỏi các em, động viên các em tiếp tục đi học bình thường”, ông Tân thông tin thêm.

Xã hội - Tạm đình chỉ công tác thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học

Trường tiểu học Bản Khoang, nơi xảy ra sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, thầy S. về trường công tác từ 2009, thầy là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mấy năm trở lại đây còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thầy S. còn làm tổ trưởng bộ môn.

Trước câu hỏi của p

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.