Thầy giáo đưa nữ sinh say rượu về nhà: Đợi kết luận giám định

Thầy giáo đưa nữ sinh say rượu về nhà: Đợi kết luận giám định

Thứ 3, 27/06/2017 | 16:11
0
Cơ quan công an đã đưa H. đi giám định để xác định nữ sinh này có bị xâm hại tình dục hay không.

Đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ việc nữ sinh lớp 12 ở trong nhà thầy giáo được phụ huynh xông đến phá cửa đưa về ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô đang được Công an huyện Sông Lô thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan công an đã đưa nữ sinh này đi giám định vùng kín và đang đợi kết luận giám định xem nữ sinh này có bị xâm hại hay không để làm căn cứ xử lý tiếp theo.

An ninh - Hình sự - Thầy giáo đưa nữ sinh say rượu về nhà: Đợi kết luận giám định

Theo đó, vào chiều ngày 25/6, nhóm bạn cuối cấp rủ nhau đi liên hoan sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Sau đó, P.T.H. (là học sinh lớp 12C) có biểu hiện say rượu nên thầy Đặng Hồng C. (giáo viên bộ môn Tiếng Anh của trường THPT Bình Sơn) đưa về. Thay vì đưa H. về nhà, thầy C. đưa nữ sinh này về nhà mình.

Khi phát hiện sự việc bất thường đó, nhóm bạn của H. tìm đến nhà thầy C. đập cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Quá hoảng sợ, nhóm bạn của H. liền gọi điện cầu cứu bố của H. là ông N. (trú tại xã Bạch Lưu, là Trưởng Công an xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đến để giải cứu.

Nhận được tin báo của các bạn con gái, ông N. đã gọi điện cho Công an xã Lãng Công, Công an huyện Sông Lô đến nhà thầy C..

Sau khi lực lượng công an xã đến nhà, đập cửa nhiều lần, thầy C. mới mở, sau đó, tất cả được đưa lên trụ sở UBND xã Lãng Công.

Ông Dương Văn Hoạt, Trưởng Công an xã Lãng Công (Sông Lô, Vĩnh Phúc) khẳng định, sự việc em H. ở trong nhà riêng của thầy C. là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, vì mức độ vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an xã nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên Công an huyện Sông Lô thụ lý.

Ông Hà Thái Bình, Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn (Sông Lô, Vĩnh Phúc) thông tin, vào chiều 25/6, ông nhận được cuộc gọi của các thầy cô giáo về sự việc của em H. bị thầy giáo Đặng Hồng C. đưa về nhà riêng rồi khóa trái cửa.

Sau khi xảy ra vụ việc khá hi hữu trên, ông Bình đã cử giáo viên chủ nhiệm đến gặp và động viên em H.. Thầy C. vẫn chưa hề liên lạc với ban Giám hiệu trường THPT Bình Sơn để báo cáo sự việc.

“Chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan công an để có biện pháp xử lý”, ông Bình cho hay.

Theo ông Bình, thầy Đặng Hồng C. công tác tại trường năm 2009 và là một giáo viên có chuyên môn nhưng rất ít nói, không hay giao tiếp với mọi người. Vào năm 2015, thầy C. đã xảy ra xô xát với một đồng nghiệp cùng trường chỉ vì mâu thuẫn nhau trong lời nói. Sau sự việc đó, C. bị hạ thi đua và chịu mức kỷ luật khiển trách.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Sông Lô tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.