Thầy giáo khởi nghiệp thành công từ 10 triệu đồng

Thầy giáo khởi nghiệp thành công từ 10 triệu đồng

Phạm Ngọc Duy Quân
Chủ nhật, 12/08/2018 | 22:30
0
Với số vốn ban đầu chỉ 10 triệu đồng, thầy giáo Quảng Ngọc Nhiên (31 tuổi, ngụ tại làng Chăm Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận) đã cải tạo ruộng sình lầy thành điểm đến du lịch sinh thái, với cánh đồng sen ngát hương.

Thầy giáo khởi nghiệp thành công từ 10 triệu đồng

Clip du khách chia sẻ về về cánh đồng sen của thầy giáo trẻ Quảng Ngọc Nhiên.

Đầu tư - Thầy giáo khởi nghiệp thành công từ 10 triệu đồng

Với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng, thầy giáo Quảng Ngọc Nhiên (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã khởi nghiệp thành công và cho thu nhập ổn định. (Ảnh: Duy Quan)

Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng

Sau nhiều năm nhận thấy đất sản xuất lúa của gia đình kém hiệu quả, thầy giáo trẻ Quảng Ngọc Nhiên đã chuyển 8 sào đất trồng lúa sang trồng sen. "Ban đầu chuyển đổi sang trồng sen, tôi chỉ có một mục đích duy nhất là khai thác sen lấy hạt bán để có thu nhập cao hơn trồng lúa", thầy Nhiên nói.

Nhiều lần đi dạy học và đi giao lưu tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, nghe nhiều bạn bè và du khách hay than phiền khi đến Ninh Thuận có quá ít điểm vui chơi giải trí, đặc biệt là mô hình du lịch sinh thái lại càng hiếm. Từ đó, thầy giáo trẻ 31 tuổi này lại nung nấu ý định phát triển cánh đồng sen của mình thành điểm du lịch. Năm 2017, ý tưởng của thầy giáo Quảng Ngọc Nhiên chính thức được hình thành.

Chỉ tay về phía cánh đồng sen, thầy Nhiên nói: "Ban đầu khi quyết định phát triển mô hình du lịch, trong tay chỉ có vốn 10 triệu đồng. Với số vốn như vậy thì tôi phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, chi tiết, thật hợp lý nhất. Số tiền này tôi đa phần dành cho việc thuê nhân công để cải tạo vườn. Còn lại từ các cây cầu khỉ dẫn vào cánh đồng thì tận dụng lại các cây tre, gỗ của gia đình. Khi nào thiếu thì tiếp tục đầu tư".

Với nguồn vốn còn nhiều hạn hẹp, thầy giáo Quảng Ngọc Nhiên cũng đã tự tay thiết kế những chiếc cầu tre dẫn tới chòi tranh ngay giữa cánh đồng và đảm nhiệm luôn nhiệm vụ hướng dẫn viên, nhân viên và đầu bếp.

Chia sẻ với PV, thầy giáo Quảng Ngọc Nhiên cho biết, thời gian mới bắt tay vào làm, thầy gặp rất nhiều khó khăn, do thời gian còn phải lên lớp dạy cho các em học sinh nên dường như rất ít thời gian để chăm sóc cánh đồng sen của mình, rất may mắn là được sự hỗ trợ vào người thân trong gia đình nên cánh đồng sen vẫn được duy trì tốt.

Thành công trên đất ruộng

Thầy Nhiên tâm sự: “Tôi muốn kết hợp du lịch làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp khi xây dựng mô hình này. Tôi đang thành lập đội múa hát nghệ thuật và sẽ trưng bày thêm khung dệt thổ cẩm để khách tham quan biết thêm về làng nghề dệt truyền thống của người Chăm” .

Đầu tư - Thầy giáo khởi nghiệp thành công từ 10 triệu đồng (Hình 2).

Cánh đồng sen được trang trí cầu gỗ để du khách có thể ra giữa cánh đồng tha hồ “check in”. (Ảnh: Duy Quan)

Để thu hút cũng như đáp ứng được nhu cầu về các hoạt động vui chơi, ăn uống của du khách. Đầu năm 2018, thầy Nhiên đi vay mượn của hàng xóm, bạn bè,... thêm 500 triệu đồng và cải tạo phần đất còn lại của gia đình thành các khu lưu trú có cảnh quan, tiểu cảnh mang phong cách đồng quê của làng Chăm để tăng sức hấp dẫn với chi phí thấp.

Ngoài ra, thầy Nhiên còn tận dụng lợi thế chân ruộng sình lầy tổ chức cho du khách trải nghiệm các hoạt động như tát nước mương, bắt cá, mò cua bắt ốc, chèo thuyền ra đầm hái sen, tách hạt sen, làm trà sen, dệt thổ cẩm… rồi để họ tự chế biến những món ăn từ nguyên liệu họ đánh bắt được và nhận sản phẩm mình làm ra.

"Nghe bạn bè giới thiệu về cánh đồng sen này, nay tôi cũng đến đây để tham quan cũng như học hỏi kinh nghiệm chăm sóc sen để làm phong phú chủng loại cây cảnh tại vườn cây đang kinh doanh của gia đình", chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, chủ một cửa hàng cây cảnh tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm chia sẻ.

Đầu tư - Thầy giáo khởi nghiệp thành công từ 10 triệu đồng (Hình 3).

Chị Trần Linh Trang (du khách Tuyên Quang) hào hứng “check in” bên những bông sen hồng nở rực. (Ảnh: Duy Quan)

Anh Hán Văn Luyện (ngụ làng Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) cho biết: "Đây là mô hình kinh tế mới đang phát triển tại Mỹ Nghiệp. Thấy hiệu quả kinh tế của cánh đồng sen mang lại rất cao, địa phương cũng động viên các hộ chuyển đổi các diện tích lúa kém năng suất sang trồng sen, vì vốn đầu tư sản xuất cây sen không nhiều, nhưng lợi nhuận cao hơn trồng lúa, đồng thời có điều kiện mở rộng vùng sen để phát triển du lịch, quảng bá sự độc đáo của làng nghề Mỹ Nghiệp".

“Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục thành lập thêm đội múa hát Chămpa và xây dựng phòng trưng bày các dụng cụ liên quan đến nghề dệt thổ cấm để du khách có thể trải nghiệm một phần văn hóa Chăm khi đến với Ninh Thuận", thầy Nhiên tâm sự.

Với sự kiên trì và quyết tâm thay đổi tư duy trong cách nghĩ và cách làm, thầy giáo 31 tuổi này đã vinh dự đoạt giải 3 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên do Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước nhận xét, đây là mô hình kinh tế mới đáng quan tâm tại địa phương. Nhiều gia đình ở Mỹ Nghiệp thấy hiệu quả kinh tế của thầy Nhiên cũng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích ruộng lúa kém hiệu quả sang trồng sen hồng để lấy hạt. Nhiều gia đình trang trí, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kết hợp làm kinh tế với du lịch như thầy Nhiên.

Sáng cười: Khi thầy giáo cho chép phạt

Thứ 3, 07/08/2018 | 07:50
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Khi thầy giáo cho chép phạt.

Tối cười: Cách để thầy giáo không phát hiện

Thứ 5, 26/07/2018 | 19:30
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Cách để thầy giáo không phát hiện.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.

Xuất khẩu cá ngừ không giữ được đà tăng trưởng

Thứ 3, 26/03/2024 | 09:48
Dù mở rộng sang hơn 80 thị trường nhưng xuất khẩu cá ngừ sang phần lớn các thị trường đều ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 2/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.