Hà Nội: Thầy giáo mê 'đỏ đen', lừa đảo trăm triệu lấy tiền trả nợ

Hà Nội: Thầy giáo mê 'đỏ đen', lừa đảo trăm triệu lấy tiền trả nợ

Thứ 4, 12/10/2016 | 08:02
0
Vì mê cờ bạc thầy giáo dạy toán dẫn đến nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ cựu giáo viên dạy toán đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tin tức từ công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do công an quận Ba Đình khởi tố vụ án, khởi tố bị can chuyển đến, liên quan đến Trần Thành Mạnh Huân (28 tuổi), cựu giáo viên dạy toán một trường THCS có tiếng trên địa bàn Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình dạy kèm con bà Nguyễn Thị N. (60 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) một thời gian, Huân biết được nguyện vọng của gia đình bà N. muốn cháu mình thi đỗ vào trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình). Biết đây là miếng mồi ngon, Huân nảy sinh ý đồ kiếm tiền của nhà bà N..

Sau một thời gian dạy tại nhà, đầu năm 2016, Huân khoe anh ta quen thân với cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, có khả năng "lo" cho cháu bà N. đỗ trường THPT Nguyễn Trãi. Để công việc được suôn sẻ Huân đã nói với bà N. với chi phí 170 triệu đồng. Thấy Huân nói vậy, bà N. đã tin tưởng rồi giao số tiền 170 triệu đồng cho Huân để lo cho con.

Sau khi nhận tiền, để bà N. tin tưởng Huân đã dùng chiêu viết giấy biên nhận với nội dung: "Nhận của bác Nguyễn Thị N. số tiền 170 triệu đồng để giúp cho cháu  Nguyễn Văn H. thi đỗ vào Trường THPT Nguyễn Trãi trong kỳ thi lớp 10 THPT năm 2016".

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Thầy giáo mê 'đỏ đen', lừa đảo trăm triệu lấy tiền trả nợ

 Gã thầy giáo dạy toán lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền xong đến tháng 2/2016, Huân cao chạy xa bay, và tìm cách lẩn tránh bà N. Sau khi con của bà N. không đỗ vào trường THPT Nguyễn Trãi thì lúc này gia đình bà N. đã biết Huân lừa đảo nên đã báo công an nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và triệu tập Huân lên để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu, Huân khai nhận do nợ nần cờ bạc nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Ngoài trường hợp bà N., còn có 2 người khác sa bẫy lừa của Huân. Đó là trường hợp chị, chị Lê Thu H. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đặt vấn đề nhờ Huân “chạy” biên chế giáo viên dạy học tại một trường THCS ở quận Ba Đình. Vụ này Huân đã chiếm đoạt của chị H 200 triệu đồng, rồi ăn tiêu hết mà chị H. vẫn… trượt biên chế.

Tiếp sau nạn nhân thứ 2 Huân tiếp tục kiếm được hơn 300 triệu đồng của chị Trần Thị V., giáo viên ở quận Đống Đa, có nhu cầu chuyển công tác sang dạy học ở quận Ba Đình.

Hiên cơ quan công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng Huân theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

Mánh khóe của hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:21
Câu chuyện Hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên với số tiền tỷ đang là đề tài bàn tán của người dân Phú Thọ. Vậy mánh khóe nào được vị này sử dụng?

Bắt giữ đối tượng tự nhận là công an lừa đảo các chủ xe khách

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:25
Với thủ đoạn gửi hồ sơ cho người nhận thông qua nhà xe và đề nghị nhà xe cho ứng tiền trước của người nhận, trung bình mỗi ngày Hiển lừa được gần 20 xe khách.

Xử lý đối tượng chuyên lừa đảo, cướp vé số của người nghèo

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:15
Khi ra tay cướp vé số của những người lao động nghèo cũng chính là cướp đi bữa cơm manh áo mà họ phải chật vật kiếm sống. Pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vô nhân đạo này.

Mánh khóe của hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:21
Câu chuyện Hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên với số tiền tỷ đang là đề tài bàn tán của người dân Phú Thọ. Vậy mánh khóe nào được vị này sử dụng?

Bắt giữ đối tượng tự nhận là công an lừa đảo các chủ xe khách

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:25
Với thủ đoạn gửi hồ sơ cho người nhận thông qua nhà xe và đề nghị nhà xe cho ứng tiền trước của người nhận, trung bình mỗi ngày Hiển lừa được gần 20 xe khách.

Xử lý đối tượng chuyên lừa đảo, cướp vé số của người nghèo

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:15
Khi ra tay cướp vé số của những người lao động nghèo cũng chính là cướp đi bữa cơm manh áo mà họ phải chật vật kiếm sống. Pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vô nhân đạo này.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.